Dortmund từ chối bán Sancho cho MU: Chỉ là chiêu trò nâng giá?

BundesligaThứ Ba, 11/08/2020 06:00:50 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Dortmund khẳng định không bán Sancho cho Manchester United, nhưng dường như đây chỉ là "chiêu" để khích Quỷ đỏ nhanh chóng trả giá.

Borussia Dortmund khẳng định Manchester United chỉ có hạn chót là ngày 10/8 để chốt giá cho Jadon Sancho. Đúng thời điểm ngày 10/8 chuẩn bị kết thúc, Giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund tuyên bố cơ hội cho MU đã khép lại. Sancho sẽ ở lại Dortmund, không có vụ chuyển nhượng nào diễn ra cả.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch mùa giải mới với Sancho. Cậu ấy sẽ ở lại Dortmund trong mùa giải 2020/2021. Tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất cho tất cả các tin đồn", đại diện lãnh đạo Dortmund chia sẻ. Đây thật sự là dấu chấm hết cho MU?

Dortmund từ chối bán Sancho cho MU: Chỉ là chiêu trò nâng giá? - 1

Tương lai của Sancho là ở Dortmund?

Với Dortmund, không ai là không thể bán 

Dortmund là một trong những đội bóng kiếm lời giỏi nhất từ chuyển nhượng, với 597 triệu euro tiền bán cầu thủ trong 5 mùa gần nhất (theo thống kê của Transfermark). Nhật báo Marca của Tây Ban Nha gọi đội bóng của HLV Lucien Favre là "cỗ máy kiến tiền", với khả năng mua cầu thủ giá rẻ, nhào nặn và bán lại với mức giá cao.

Riêng mùa 2017/2018, đội bóng áo vàng thắng lớn khi bán Ousmane Dembele cho Barcelona và Pierre Aubameyang cho Dortmund, với tổng số tiền lên tới 180 triệu euro. Trong 5 vụ chuyển nhượng lời lãi nhất của Dortmund, có thể kể đến Christian Pulisic, Ilkay Gundogan, Henrikh Mkhitaryan hay chính Dembele, Aubameyang. 

Có thể thấy hai điều từ chính sách chuyển nhượng của Dortmund. Một là mua rẻ bán đắt, trở thành trạm trung chuyển cầu thủ hàng đầu châu Âu giống Ajax Amsterdam, FC Porto, AS Monaco. Hai là Dortmund có thể bán mọi cầu thủ, kể cả những cái tên tưởng như không thể thay thế. 

Dortmund từ chối bán Sancho cho MU: Chỉ là chiêu trò nâng giá? - 2

Pulisic là thương vụ lời lãi điển hình của Dortmund. 

CLB nước Đức từng bán cả linh hồn tuyến giữa Nuri Sahin, trung vệ trụ cột Matt Hummels, tiền đạo chủ lực Aubameyang hay tài năng trẻ Dembele, thì Sancho không bao giờ thuộc diện "không phải để bán". Vấn đề là bán với giá nào.

Dortmund giỏi bán bao nhiêu, MU lại... kém mua bấy nhiêu. Từ năm 2014 đến nay, Quỷ đỏ luôn phải mua cầu thủ với giá "cắt cổ". Harry Maguire là trung vệ đắt nhất thế giới, Aaron Wan-Bissaka có giá tới 50 triệu bảng là hai bản hợp đồng mua đắt dưới thời HLV Ole Solskjaer. Trong quá khứ, Phó Chủ tịch Ed Woodward từng chi cả núi tiền cho Angel di Maria, Radamel Falcao, Paul Pogba hay Romelu Lukaku, nhưng hiệu quả không tương xứng.

Nếu những đội bình thường đủ sức ép giá MU, tại sao "tay buôn" lão luyện như Dortmund lại không? Sancho giỏi, song mức giá 120 triệu euro cho tài năng trẻ người Anh là điên rồ. Đại diện nước Đức thừa hiểu điều đó.

MU chỉ có thể trả 80- 90 triệu euro cho Sancho. Ngay cả bán với giá đó, Dortmund cũng đã lời to. Đội bóng áo vàng chỉ tốn 7 triệu euro để mang Sancho về từ Manchester City, nên lãi tới 12 lần (nếu bán giá 84 triệu euro) đã là thành công với Dortmund. Trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, số tiền này đủ giúp Dortmund tái đầu tư cho tương lai. 

Dortmund từ chối bán Sancho cho MU: Chỉ là chiêu trò nâng giá? - 3

MU thường xuyên vớ phải "bom xịt" trong nhiều năm qua. 

Vấn đề là: Dortmund hiểu sớm muộn Sancho cũng rời đội. Tài năng trẻ người Anh cần một bến đỗ tốt hơn. Một thập kỷ qua, Dortmund hài lòng với vị trí trạm trung chuyển, dẫu vẫn có tham vọng cạnh tranh vô địch. Thương vụ chuyển nhượng Sancho sang MU chỉ là sớm hay muộn. Ép giá Quỷ đỏ để kiếm thêm đồng nào vẫn... hay đồng đấy. 

MU phải quyết đoán 

Dortmund sẽ không dại để giữ Sancho quá lâu. Mức giá 120 triệu euro cho cầu thủ sinh năm 2000 đã là "kịch trần". Nếu mùa này Sancho đá hay, mức giá khó tăng lên, còn nếu cầu thủ người Anh sa sút, còn lâu Dortmund mới bán được anh với giá cao. Vả lại, nếu không bán cho MU, Dortmund cũng khó tìm được đối tác nào trả giá tốt hơn.

Quỷ đỏ hội tụ đủ hai yếu tố: có tiền, và có nhu cầu cải thiện hàng công. Nếu MU tiếp tục gửi đề nghị chuyển nhượng, Dortmund rất khó chối từ. Chưa kể khả năng trái tim Sancho có thể không còn ở Signal Iduna Park nữa, sau hàng loạt lời "ve vãn" từ MU.

Dortmund từ chối bán Sancho cho MU: Chỉ là chiêu trò nâng giá? - 4

Sancho muốn trở về Anh thi đấu?

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không thể chần chừ. Dịch COVID-19 khiến các giải VĐQG châu Âu kết thúc muộn. Thời gian chuẩn bị mùa giải mới bị thu hẹp đáng kể. Bundesliga khởi tranh vào tháng 9, nên Dortmund chỉ còn 1 tháng xây dựng lực lượng.

Nếu MU ra giá quá chậm, Dortmund không thể bán Sancho, bởi khi ấy, HLV Favre không có thời gian tìm người thay thế. Sự chậm chạp cũng khiến họ dễ bị động trong chuyển nhượng. Đến thời điểm này, chưa có cái tên nào khả dĩ sẽ về MU, ngoại trừ... Sancho.

Nếu Quỷ đỏ chần chừ, cả họ và chính Dortmund sẽ rơi vào thế khó. Không ai muốn bán trụ cột khi mùa giải đã kề sát, dù được giá cỡ nào. Dortmund dường như vẫn sẵn lòng, nhưng MU phải sớm chốt giá.

Sau nhiều mùa ôm hận vì "bom xịt", Quỷ đỏ đang băn khoăn hơn khi phải chi tiêu cho những thương vụ lớn, còn Dortmund vẫn quyết "kiếm chác" tối đa từ Sancho để bổ sung ngân quỹ đang thiếu hụt.

Thương vụ chuyển nhượng có lẽ chưa đổ bể, song Quỷ đỏ không còn thời gian đắn đo thêm. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn