Động vật rừng nhóm nguy cấp 'xâm nhập' Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 10/05/2011 10:01:00 +07:00

(VTC News) – Cá thể mèo rừng nặng 2,8kg là loài động vật thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắn, giết mổ.

(VTC News) – Ngang nhiên vận chuyển động vật quý hiếm về Hà Nội buôn bán, đối tượng đã bị tóm gọn khi chuẩn bị giao hàng.

Khoảng 8h sáng 9/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội, phát hiện chiếc ôtô Hyundai Getz BKS 23T-3111 dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Khi thấy người đàn ông xuống xe, mở cốp bê ra 1 hộp xốp khá nặng, tổ công tác đã lập tức tiến hành kiểm tra.

Khi chiếc thùng được mở ra, cảnh sát phát hiện có 1 cá thể mèo rừng đông lạnh nặng 2,8kg (loài động vật thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắn, giết mổ), 1 cá thể cầy vòi mốc nặng 2,9kg và 10 con bìm bịp.

Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật trên. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai tên là Bùi Văn Tuân (52 tuổi) trú tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Theo lời khai ban đầu, Tuân mua số động vật hoang dã trên của 1 người dân tộc ở Tuyên Quang với giá 1,2 triệu đồng/ 1kg Mèo rừng đông lạnh, 800.000 đồng/1 kg cầy vòi mốc, rồi vận chuyển về Hà Nội bán kiếm lời.  

Hiện, số động vật hoang dã trên đã được Phòng Cảnh sát môi trường bàn giao cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lưu giữ, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn