Đóng vai 'thiếu gia' lừa thuê xe tự lái bán ra nước ngoài

Pháp luậtThứ Hai, 16/11/2015 05:45:00 +07:00

(VTC News) - Trong vai "thiếu gia", Khuyên đã lừa nhiều chủ dịch vụ cho thuê xe tự lái rồi mang xe sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

(VTC News) - Trong vai "thiếu gia", Khuyên đã lừa nhiều chủ dịch vụ cho thuê xe tự lái để lấy xe mang sang Campuchia bán. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Khuyên (SN 1992, trú xóm 4, xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Thiếu gia dỏm, lập đường dây, thuê xe tự lái, đem ra nước ngoài bán, Campuchia
Lê Văn Khuyên tại cơ quan công an 

Trước đó, vào cuối tháng 10/2015, Công ty Trịnh Thiếu Khang trình báo với PC45 Công an Đà Nẵng về việc bị một thanh niên ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài giàu có, xưng là khách du lịch vào Đà Nẵng chơi, muốn thuê xe ô tô để đi phượt và chấp nhận trả giá cao.

Theo giấy phép lái xe (GPLX) và chứng minh nhân dân (CMND) để lại thì thanh niên tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, HKTT 44/C1/A1, Yên Phụ, Hà Nội), CMND số 012590673.

Tuy nhiên, sau khi để lại giấy tờ tùy thân và ký hợp đồng thuê xe bán tải Mitsubishi Triton, BKS 43C-095.51 thì vị “thiếu gia” trẻ này cũng mất tích cùng chiếc xe thuê nói trên.

Tiếp đó, vào ngày 7/11, PC45 Đà Nẵng lại tiếp tục nhận được trình báo về việc một đối tượng khả nghi, là người ngoại tỉnh có hành vi thuê xe ô tô tự lái với mục đích lừa đảo từ Công ty vận tải Vitraco (Đà Nẵng).

Đến ngày 8/11/2015 một công ty vận tải khác là Phú Mỹ Phát (địa chỉ 495 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) cũng tố giác: Nhận được nhiều cuộc “giao dịch” từ một nam thanh niên người Bắc có nhu cầu thuê xe ô tô bán tải tự lái với mục đích đi phượt theo hành trình Đà Nẵng-Sài Gòn-Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 10-15 ngày…

Tuy nhiên, khi công ty yêu cầu khách hàng này đến trụ sở để giao dịch thì người này không xuất hiện.

Từ trình báo của các doanh nghiệp vận tải, qua miêu tả nhận dạng và trinh sát điều tra nghiệp vụ, PC45 đã xác định được nhân dạng và hành vi của vị "thiếu gia" này.
Tiếp tục xác minh, điều tra, đến khoảng 11h ngày 8/11 lực lượng chức năng nhận được thông tin đối tượng tình nghi đã xuất hiện tại quán cà phê HighLand (thuộc khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

Ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận vị "thiếu gia" và mời người này về trụ sở Công an để làm việc. Qua khám xét tư trang của đối tượng, lực lượng điều tra đã phát hiện và tạm giữ 19 triệu đồng, 2 GPLX ô-tô hạng B2 giả mang tên Nguyễn Minh Thành (1987, trú Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội); Trần Anh Tuấn (1987, trú Đông Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội),  1 CMND mang tên giả Trần Anh Tuấn, 3 ĐTDĐ, 7 thẻ sim điện thoại, 3 ảnh chân dung của Khuyên trong trang phục cảnh sát Campuchia và 2 thẻ ATM…

Biết không thể chối tội, vị “thiếu gia” này đã khai nhận tên thật là Lê Văn Khuyên (SN 1992, trú xóm 4, xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hiện sống lang thang, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp, bị TAND Hà Tỉnh xử phạt 6 tháng tù giam.

Vừa mới mãn hạn, Khuyên không có việc làm ổn định, nhưng lại muốn tiêu xài và trả nợ nên Khuyên vào TP. HCM bắt mối với một đối tượng tên T. làm 3 bộ GPLX và CMND giả rồi quay về Đà Nẵng để “làm ăn”.

Từ thông tin thị trường Campuchia đang có "nhu cầu" đối với loại xe bán tải đời mới nên Khuyên và T. liên kết với nhau lập một thành một đường dây ăn cắp hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe bán tải ở Việt Nam rồi “xuất” sang cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh giáp ranh với Campuchia tiêu thụ.

Đích ngắm của T. và Khuyên là Đà Nẵng vì việc thuê xe tự lái tại thành phố du lịch này khá dễ dàng và đơn giản.

Video: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng game trí tuệ

Với thủ đoạn tạo vỏ bọc sang trọng, ở khách sạn hạng sang, quần áo bảnh bao, giàu có, Khuyên đã dùng GPLX và CMND giả để lừa đảo, mang xe sang cửa khẩu Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ lừa đảo đối với Công ty Trịnh Thiếu Khang, Khuyên quay về định thực hiện tiếp phi vụ mới thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. Do đây là thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn Đà Nẵng nên cơ quan công an cảnh báo các dịch vụ cho thuê ô tô tự lái trên địa bàn và các tỉnh lân cận cần phải cẩn trọng hơn nữa trong việc xác định đối tượng cho thuê.

Các cá nhân, tổ chức là bị hại của đối tượng này sớm liên hệ Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng, đường dây nóng số ĐT: 05113860071 để tiếp tục đấu tranh, xác minh mở rộng điều tra vụ án.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn