Dòng tiền tiếp tục được kích hoạt, chứng khoán bùng nổ sau Tết?

Tài chínhThứ Hai, 07/02/2022 06:29:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều yếu tố vĩ mô được dự đoán sẽ giúp dòng tiền tái kích hoạt sau kỳ nghỉ Tết.

Chỉ số chứng khoán liên tục lập đỉnh, thanh khoản thị trường tăng vọt, số lượng nhà đầu tư mới đạt kỷ lục… là những điểm nhấn ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam 2021.

Sang năm 2022, nền kinh tế tiếp tục đối diện khó khăn bởi dịch bệnh song các chuyên gia nhận định, khi kinh tế đã mở cửa trở lại nhằm thích nghi cuộc sống "bình thường mới", vaccine COVID-19 được phủ rộng, doanh nghiệp và nền kinh tế dần phục hồi… thì thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc.

Tiền sẽ vẫn đổ vào chứng khoán

Ông Hoàng Việt Cường, Giám đốc Tư vấn đầu tư Chứng khoán VPS, nhận định nhiều khả năng thị trường chứng khoán sau Tết Nguyên đán sẽ tăng, dòng tiền sẽ tiếp tục được kích hoạt. “Ngoại trừ năm 2020 với câu chuyện COVID-19 bất ngờ thì 4 trong 5 năm gần đây, thị trường quay lại với sự hứng khởi, dòng tiền cũng được kích hoạt”, ông Cường nói.

Dòng tiền tiếp tục được kích hoạt, chứng khoán bùng nổ sau Tết? - 1

Ông Hoàng Việt Cường – Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán VPS.

Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường sẽ đến từ gói kích thích phục hồi nền kinh tế với quy mô lên đến nhiều chục tỷ USD, tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao, định giá hấp dẫn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định cũng như dòng vốn FDI dồi dào. “Nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng trưởng, gói kích cầu với quy mô chưa từng có sẽ là bàn đạp để đưa thị trường chứng khoán đi lên…”, chuyên gia nói thêm.

Theo nhóm chuyên gia phân tích đến từ Chứng khoán SSI Research, trong trường hợp gói kích thích kinh tế được giải ngân hiệu quả, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể vượt mức 7% trong năm 2022 trên nền so sánh thấp giai đoạn 2020 - 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ tăng dần từ nửa đầu năm và đạt đỉnh trong quý III/2022.

Dựa trên triển vọng hồi phục khả quan của kinh tế Việt Nam, SSI Research có quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán trong năm 2022. Tuy nhiên, thị trường có thể diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm, do ảnh hưởng từ các lo ngại về lạm phát cao, lãi suất tăng, tiêu dùng nội địa yếu và tăng trưởng lợi nhuận thấp.

Tương tự, nhóm chuyên gia phân tích của Chứng khoán VCBS nhận định thị trường chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn, nhất là với các nhà đầu tư cá nhân trong năm 2022. Chỉ số VN-Index có thể chinh phục mức 1.580 - 1.600 điểm, tăng khoảng 6-8% so với đỉnh của năm ngoái.

“Chúng tôi kỳ vọng dòng vốn từ các nhà đầu tư nội vẫn có sự tăng trưởng nhất định trong năm 2022 nhưng phần nào đó sẽ bớt hào hứng hơn so với năm 2021. Bởi mặt bằng giá cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại nhìn chung đã được đẩy lên mức cao hơn khá nhiều so với thời điểm đầu năm 2021 và sự phục hồi chung của nền kinh tế cũng mở ra thêm những lựa chọn đầu tư khác cho nguồn vốn nhàn rỗi”, báo cáo của VCBS nêu.

Không dễ "ăn"

Thị trường chứng khoán dù vẫn được đánh giá sẽ là một kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay, nhưng chuyên gia Hoàng Mạnh Cường cho rằng không còn “dễ ăn” như những năm trước. Nhà đầu tư đã trải qua giai đoạn rung lắc điều chỉnh mạnh của dòng cổ phiếu đầu cơ tăng nóng trong 2021 như bất động sản, midcap và penny cần  rút ra được bài học cho mình.

“Nhà đầu tư nên tập trung theo các yếu tố cơ bản, hướng tới đầu tư bền vững hơn là chạy theo các dòng tiền đầu cơ nóng và luôn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro trong quá trình đầu tư để tránh lặp lại sai lầm như giai đoạn năm 2021”, ông Cường nhấn mạnh.

Dòng tiền tiếp tục được kích hoạt, chứng khoán bùng nổ sau Tết? - 2

Thị trường chứng khoán năm 2022 được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc. 

Chia sẻ về hướng đầu tư trong năm nay, ông Cường cho rằng 2022 là năm của mở cửa nền kinh tế sau giai đoạn phục hồi nên sẽ có rất nhiều sự thay đổi về kỳ vọng đầu tư. Những ngành nghề dự kiến thu hút dòng tiền như ngân hàng, năng lượng, đầu tư công và xuất nhập khẩu. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua ngành bất động sản nhưng sẽ cần thêm chiết khấu cũng như nhiều thông tin khác để đánh giá một cách đầy đủ. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng, biết “đãi cát tìm vàng” và hướng đến đầu tư bền vững.

“Tôi nhận thấy trong suốt quá trình vừa rồi nhà đầu tư quên đi câu chuyện đầu tư mà mang tiền đi đầu cơ cổ phiếu và dẫn tới việc không làm chủ được tình hình ở một số thời điểm quan trọng do đang "say máu" với những câu chuyện ăn bằng lần. Với giai đoạn đầu năm, nhà đầu tư nên dành thời gian nghiên cứu, nâng cao kiến thức hoặc tham gia một khóa học về đầu tư thực chiến trên thị trường để có thể có góc nhìn đầy đủ toàn diện hơn và tự đưa ra được quyết định cho mình”, chuyên gia Hoàng Mạnh Cường nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Cường, yếu tố dẫn dắt xu hướng sau Tết là các câu chuyện cơ bản sau một giai đoạn tăng nóng của cổ phiếu đầu cơ. “Dòng tiền sẽ có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có câu chuyện, cổ phiếu làm ăn thực tế và tùy thuộc vào quá trình phát triển của công ty để đưa ra kỳ vọng hợp lý cho bản thân”, ông Cường khuyến cáo.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp