Đông Nam Á vật lộn với COVID-19: Kiểm soát biên giới, đẩy mạnh tiêm chủng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/06/2021 15:36:47 +07:00
(VTC News) -

Các nước Đông Nam Á đang tìm cách kiểm soát làn sóng COVID-19 mới trong khi nhu cầu tiêm chủng quy mô lớn cho toàn bộ dân số ngày càng tăng.

Thái Lan: Số ca COVID-19 trong nhà tù tiếp tục tăng

Số người chết do COVID-19 ở Thái Lan hôm 2/6 tăng 39 người lên tổng 1.146 người, trong khi đó có thêm 3.886 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 169.348.

Trong số các ca mắc mới tại Thái Lan, 2.656 ca đến từ công chúng và 1.230 ca được báo cáo trong các nhà tù. Đồng thời, trong 24 giờ qua, 3.626 bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã hồi phục và xuất viện.

Đông Nam Á vật lộn với COVID-19: Kiểm soát biên giới, đẩy mạnh tiêm chủng - 1

Tiêm vaccine COVID-19 tại Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Như vậy, từ ngày 1/4, đợt COVID-19 thứ ba đã cướp đi sinh mạng của 1.052 người tại Thái Lan, khiến 140.485 người mắc bệnh, 90.778 người trong số đó đã hồi phục.

Những người mới được báo cáo qua đời vì COVID-19 nằm trong độ tuổi từ 36-89, có 20 người là nam giới, 22 người trong số này mắc chứng cao huyết áp, 13 người lây bệnh từ họ hàng và 10 người đã ở trong các khu vực có ổ dịch. Bác sĩ Taweesilp, người phát ngôn cơ quan quản lý tình hình COVID-19 tại Thái Lan, cho biết các địa phương đã được chỉ thị giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tại các nhà máy, cơ sở sản xuất vật tư y tế. “Đóng cửa không phải là câu trả lời”, ông nói.

Thái Lan có kế hoạch bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vào ngày 7/6 với mục tiêu 70% dân số được tiêm ít nhất một mũi vào cuối tháng 9.

Phát ngôn viên Apisamai Srirangsan của Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết khoảng 940.000 liều vaccine đã được phân phối đến các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc tại Thái Lan đầu tuần này. 

Chính phủ Thái Lan ngoài ra đang theo dõi dòng người gần đây từ Campuchia vào tỉnh biên giới phía đông Sa Kaeo, trong bối cảnh lo ngại nhiều người trong số họ có thể mắc COVID-19.

2,65 triệu người Campuchia được tiêm chủng

Campuchia báo cáo 750 ca COVID-19 mới hôm 2/6, đẩy tổng số ca toàn quốc lên 31.460. Trong số các ca mắc mới, có 716 ca trong nước và 34 ca từ nước ngoài trở về, Bộ Y tế Campuchia cho biết.

Thêm 10 người chết trong cùng thời gian này, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Campuchia lên 230 người. Bên cạnh đó, 653 bệnh nhân hồi phục, với tổng số người hồi phục là 24.042.

Campuchia phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm cộng đồng COVID-19 lần thứ ba kể từ ngày 20/2. Trong nỗ lực làm giảm số ca lây nhiễm, quốc gia này đã đóng cửa tất cả các trường học, trung tâm thể dục, bảo tàng, rạp chiếu phim và các địa điểm giải trí trên toàn quốc.

Quốc gia Đông Nam Á bắt đầu tiêm chủng COVID-19 vào ngày 10/2. Ngoại trưởng kiêm phát ngôn viên Or Vandine cho biết, cho đến nay khoảng 2,65 triệu người trong số 10 triệu dân số Campuchia đã được tiêm chủng.

Đông Nam Á vật lộn với COVID-19: Kiểm soát biên giới, đẩy mạnh tiêm chủng - 2

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Koh Kong, Campuchia. 

Lào thắt chặt kiểm tra COVID-19 ở biên giới

Trong khi đó, Lào đang có kế hoạch tăng cường kiểm tra tất cả những người nhập cảnh vào nước này.

Nhật báo địa phương Vientiane Times ngày 2/6 dẫn lời cơ quan công an Lào, cho biết cơ quan này đang tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt mọi trường hợp xuất nhập cảnh, cả ở biên giới đất liền và sân bay.

Tất cả công dân Lào có nhu cầu về nước được khuyến cáo nhập cảnh tại các cửa khẩu chính thức, có chính quyền địa phương và bộ đội hướng dẫn để chung tay với tuần tra biên giới ngăn chặn người nhập cảnh vào Lào trái phép.

Tính đến ngày 1/6, Lào xác nhận 1.929 ca mắc COVID-19 với 3 người chết.

Malaysia kêu gọi gia hạn trợ cấp COVID-19 đến cuối năm

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Malaysia (Samenta) đã kêu gọi chính phủ xem xét kéo dài chương trình trợ cấp tiền lương COVID-19 cho đến cuối năm hoặc trong suốt tất cả các giai đoạn áp dụng Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO).

Chính phủ Malaysia đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 40 tỷ RM (9,7 tỷ USD), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân, đồng thời tăng năng lực chăm sóc sức khỏe.

Đông Nam Á vật lộn với COVID-19: Kiểm soát biên giới, đẩy mạnh tiêm chủng - 3

Số người chết do COVID-19 tại Malaysia tăng cao kỷ lục. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhóm này cũng "kêu gọi chính phủ tham gia và huy động bộ máy của chính phủ tiểu bang và các khu vực tư nhân trong việc đẩy nhanh chương trình tiêm chủng càng sớm càng tốt".

Chủ tịch Samenta William Ng cho biết: “Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ đồng ý ưu tiên cho các khu vực kinh tế trong tiêm phòng bao gồm cả việc cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự tổ chức thực hiện mục đích này".

Malaysia báo cáo 126 ca chết người do COVID-19 hôm 2/6, số người chết trong 1 ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Quốc gia Đông Nam Á đang chứng kiến sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, một phần do các biến thể lây nhiễm dễ dàng hơn. Họ đã áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ, khiến các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa.

Phương Anh(Nguồn: CNA, Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp