Đồng Nai phong toả 30.554 hộ dân ở TP Biên Hoà để truy vết các ca bệnh COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 15/07/2021 17:26:00 +07:00
(VTC News) -

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục cách ly phường Trảng Dài (TP Biên Hoà) với hơn 111.163 người, sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết UBND TP Biên Hoà quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Trảng Dài với 30.554 hộ dân, 111.163 nhân khẩu. Thời gian thực hiện phong toả là 14 ngày, từ 0h ngày 16/7/2021.

Đồng Nai phong toả 30.554 hộ dân ở TP Biên Hoà để truy vết các ca bệnh COVID-19  - 1

 Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ Phước Thái.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao các sở, ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ UBND TP Biên Hòa trong việc tổ chức cách ly y tế. Trong đó, Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn TP Biên Hòa triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Việc cách ly y tế đối với phường Trảng Dài (TP Biên Hoà) được thực hiện sau khi ngành y tế tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changshin và một số chợ trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các phường: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân thuộc TP Biên Hòa.

Tổng số hộ dân trên địa bàn 5 phường và một phần phường Phước Tân là 55.037 với 255.497 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 14 ngày, từ 0h ngày 11/7/2021.

Theo thống kê của CDC, đến nay, Đồng Nai ghi nhận 697 ca dương tính SARS-CoV-2, riêng TP Biên Hoà ghi nhận 297 ca, tiếp theo là các huyện: Thống Nhất, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn