Đồng minh phương Tây khó chịu khi Ukraine lãng phí đạn pháo

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/03/2023 16:31:20 +07:00
(VTC News) -

Trong khi phương Tây đang nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine mở chiến dịch phản công mới thì Kiev lại tập trung những gì họ có vào mặt trận Bakhmut.

Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang dốc sức viện trợ bất cứ quả đạn pháo nào họ có được cho Ukaine thì Kiev lại lãng phí chúng. Quân đội Ukraine thay vì dồn sức cho chiến dịch phản công mùa xuân lại tung vào mặt trận Bakhmut mọi thứ họ có.

Hiện tại, thành phố chiến lược Bakhmut nằm ở vùng Donetsk gần như bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn sau hơn 8 tháng giao tranh. Quân đội Ukraine đang cố gắng giữa phần còn lại phía tây thành phố, trong khi đạn dược của họ dần cạn kiệt, Times đưa tin.

Một chỉ huy lữ đoàn Ukraine làm nhiệm vụ phòng thủ Bakhmut nói với tờ Times rằng họ thiếu đạn pháo trầm trọng.

Đồng minh phương Tây khó chịu khi Ukraine lãng phí đạn pháo - 1

Cả Mỹ và châu Âu tỏ ra lo ngại Ukraine đang sử dụng hết hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày trong trận chiến ở Bakhmut. (Ảnh: RT)

Một số quan chức Mỹ và châu Âu tỏ ra lo ngại Ukraine đang sử dụng hết hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày trong trận chiến ở Bakhmut với tốc độ quá nhanh. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến dịch phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch trước đó.

Cũng theo New York Times, các đồng minh của Ukraine kỳ vọng chiến dịch phản công sẽ tạo ra bước ngoặt đối với cuộc xung đột.

Lầu Năm Góc được cho là đã “bày tỏ quan ngại” với Kiev về điều này, đồng thời cảnh báo Ukraine về việc “lãng phí đạn dược” ở Bakhmut.

Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh không dự trữ đủ đạn dược cho một cuộc chiến tranh tiêu hao với Nga. Để bù đắp thiếu hụt hiện tại, chính phủ Anh đã thành lập một lực lượng đặt biệt chuyên đi thu mua lại đạn pháo do Liên Xô chế tạo trên khắp thế giới. Trong khi đó, Mỹ và một số nước châu Âu đang cố gắng mở rộng dây chuyền sản xuất đạn pháo đến mức tối đa.

Một quan chức Lầu Năm Góc mô tả đây là nỗ lực cuối cùng của họ, bởi vì phương Tây không có đủ đạn dược để theo kịp cách quân đội Ukraine đấu pháo với Nga trên chiến trường.

Còn theo Times, kho dự trữ đạn pháo của NATO đang xuống mức “rất thấp” và sẽ mất nhiều tháng để có thể bù đắp lại sự thiếu hụt này với điều kiện dây chuyền sản xuất được mở rộng.

Mặt khác nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép phương Tây vừa viện trợ cho Ukraine sẽ trở nên vô dụng trên chiến trường.

Các quan chức giấu tên nói với Times rằng thương vong của quân đội Ukraine sau một năm xung đột đã vượt qua sức chịu đựng của Kiev, với hơn hơn 100.000 binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng. Quân đội Ukraine đang đứng trước lựa chọn sống còn đó là tiếp tục giữ Bakhmut hay bảo toàn lực lượng cho chiến dịch phản công.

Đồng minh phương Tây khó chịu khi Ukraine lãng phí đạn pháo - 2

Bản đồ chiến sự ở miền Đông Ukraine tính đến ngày 16/3. (Ảnh: Al Jazeera)

Mặc dù phía Mỹ đã nhiều lần hạ thấp tầm quan trọng của Bakhmut nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định giữ thành phố này bằng mọi giá.

Theo quan điểm của ông Zelensky, việc tiếp tục dốc sức bảo vệ vào Bakhmut sẽ giúp “làm cạn kiệt nguồn lực của Nga và ngăn quân đội nước này tiến xa hơn về phía tây”.

Chuyên gia quân sự Camille Grand, cựu trợ lý tổng thư ký NATO về đầu tư quốc phòng và hiện là chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu nói với tờ Times rằng, Tổng thống Ukraine đang “tiêu tốn quá nhiều máu và đạn dược” ở Bakhmut chỉ đề cầm chân lực lượng Nga.

“Giải pháp này sẽ kéo Ukraine vào một tình huống mà về lâu dài sẽ có lợi cho Nga và bây giờ rất khó để thoát ra khỏi đó”, ông Grand nhận định.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn