Động đất rung chuyển Quảng Nam, ngàn người tháo chạy

Thời sựThứ Năm, 15/11/2012 03:23:00 +07:00

(VTC News) - Trận động đất 4,7 độ Richter, lớn thứ hai kể từ năm 1957 tại Bắc Trà My làm rung chuyển Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến hàng nghìn người tháo chạy.

(VTC News) - Trận động đất 4,7 độ Richter, lớn thứ hai kể từ năm 1957 tại Bắc Trà My làm rung chuyển Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến hàng nghìn người tháo chạy.

>> Video động đất 4,6 độ Richter rung chuyển Sông Tranh 2

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo song thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 24 phút  ngày 15-11 tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) có độ lớn 4,7 độ richter.

Như vậy, đây là trận động đất lớn thứ 2 tại khu vực kể từ năm 1957 theo số liệu của Viện Vật lý địa cầu.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vào khoảng 14h29' phút ngày 15/11, trong lúc lãnh đạo huyện đang họp với lãnh đạo tỉnh về kiểm tra triển khai chương trình 135 thì xuất hiện một trận động đất mạnh kèm theo những tiếng nổ to trong lòng đất kéo dài hơn 10 giây làm nhiều vật dụng rung lắc mạnh, nhiều cán bộ đang họp phải tháo chạy ra ngoài.

“Trận động đất này lớn nhất từ trước đến nay, lớn hơn cả trận 4,6 độ richter vào đêm ngày 22/10 vừa qua. Sau khi động đất xảy ra, huyện đã tạm dừng cuộc họp để tổ chức đoàn đi về các xã kiểm tra ngay tình hình và ổn định tinh thần cho người dân vùng ảnh hưởng”, ông Phong cho biết thêm.
Chiều 15/11, một trận động đất mạng chưa từng thấy đã xảy ra tại Sông Tranh 2 khiến cả tỉnh Quảng Nam rung chuyển 

Anh Vương, cán bộ UBND huyện Bắc Trà My nói: “Tôi đang ngồi làm việc ở trong phòng, bất ngờ rung lắc dữ dội làm chao đảo bàn ghế.Tôi bỏ chạy ra ngoài đường nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ. Trận động đất nàylớn nhất từ trước đến nay, nó kéo dài hơn 10 giây”.


Trong khi đó, anh Cảm, nhân viên một ngân hàng ở thành phố Tam Kỳ, cách Thủy điện Sông Tranh 2 hơn 70km kể lại, anh đang ngồi làm việc trong phòng, bất ngờ bàn ghế rung lắc dữ dội làm mọi người hốt hoảng, bỏ chạy. Sau đó mới biết là động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 làm rung chấn đến cả thành phố Tam Kỳ.

“Các tòa nhà cao tầng ở thành phố.Tam Kỳ đều bị ảnh hưởng mạnh bởi rung chấn của trận động đất mạnh này. Đây là trận động đất mạnh thứ hai làm cho người dân thành phố Tam Kỳ hốt hoảng, bỏ chạy”, anh Cảm lo lắng.


Ông Hội ở huyện Nam Trà My, cách Thủy điện Sông Tranh 2 hơn 25km cho biết, trận động đất mạnh cũng khiến người dân nơi đây hoảng sợ, già trẻ bỏ chạy hết ra ngoài đường.

Người dân huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành…của tỉnh Quảng Nam cách thủy điện Sông Tranh 2 khoảng hơn 100km cũng cảm nhận được động đất kèm theo tiếng nổ lớn.

Ông Phạm Hồng Đức, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh (Quảng Nam) hốt hoảng cho biết, tôi đang ngồi làm việc thì thấy ly tách trên bàn rung lắc mạnh.Trụ sở làm việc cũng rung lắc kéo dài hơn 10 giây và có nghe mấy tiếng nổ rất to.

Bửu Lân-Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn