Động đất ở Nhật Bản: Cứu hộ đào xới tìm người sống sót trong đống đổ nát

Thế giớiThứ Sáu, 07/09/2018 11:53:00 +07:00

Một ngày sau khi trận động đất mạnh 6,7 độ richter tấn công miền Bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 9 người chết và hơn 300 người bị thương, các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót.

Theo Kyodo News, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và quân đội Nhật Bản phải sử dụng các thiết bị hạng nặng đào xới quanh những đống đổ nát tại thị trấn Atsuma nơi những vụ sạt lở đất lớn chôn vùi hàng chục ngôi nhà. Khoảng 30 người vẫn còn mất tích, theo các cơ quan chức năng.

Đường cung cấp điện đã được sửa chữa cho khoảng 3 triệu hộ dân ở Hokkaido, nhưng nhiều nơi vẫn không có điện và nước sạch. Khoảng trên 6.400 người vẫn đang ở trong các trạm trú ẩn tại Sapporo.

Đây là lần đầu tiên một trận động đất ở Hokkaido lên mức trên 6 kể từ khi thang đo cường độ địa chấn được chỉnh sửa năm 1996.

dong-dat-nhat-cuu-ho-1

Trận động đất mạnh 6,7 độ richter tấn công miền Bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và làm hơn 300 người bị thương. (Ảnh: Kyodo News)

dong-dat-nhat-cuu-ho-2

Các nhân viên cứu hộ sử dụng phương tiện hạng nặng để đào xới tìm kiếm người còn sống sót, hiện vẫn còn khoảng 30 người mất tích. (Ảnh: Kyodo News)

dong-dat-nhat-cuu-ho-3 3

Sạt lở đất và nhiều dư chấn nhỏ tiếp tục phá hủy nhiều ngôi nhà. (Ảnh: Kyodo News)

dong-dat-nhat-cuu-ho-4 4

Hiện trường đổ nát sau trận động đất mạnh 6,7 độ richter. (Ảnh: Kyodo News)

dong-dat-nhat-cuu-ho-5 5

Trong khi cứu hộ tích cực làm việc, nhiều người dân phải ở qua đêm trong các trạm trú ẩn. (Ảnh: Kyodo News)

dong-dat-nhat-cuu-ho-6 6

Hệ thống điện nước bị gián đoạn ở một số khu vực. (Ảnh: Kyodo News)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn