Động đất khủng khiếp làm gần 100 người chết, hàng chục tòa nhà bị phá hủy ở Mexico

Thế giớiThứ Tư, 20/09/2017 07:55:00 +07:00

Trận động đất với cường độ 7,1 làm rung chuyển thành phố Mexico khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong những tòa nhà đổ nát.

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra gần thị trấn Raboso, cách thành phố Mexico khoảng 122 km về phía đông nam. Ít nhất 79 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người phải rời khỏi các tòa nhà công sở tại trung tâm đại lộ Reforma khi cảnh báo phát ra, giao thông khu vực tượng đài Angel of Independence bị ngừng trệ.

Theo lời một nhân chứng, kính cửa sổ của một số tòa nhà đã vỡ vụn khi trận động đất xảy ra. Một người khác cho biết tòa nhà mà mình đang ở chỉ còn lại những tảng đá. Các vật dụng rung chuyển, rơi vỡ khiến cho nhiều người phải trốn dưới gầm bàn.

dong-dat-mexico-199-1

Người dân tập trung tại khu vực tượng đài Angel of Independence. (Ảnh: AP)

Theo The Guardian, 27 tòa nhà tại thành phố Mexico đã đổ sập, xe cộ bị dập nát, tiếng còi báo động vang lên khắp nơi và bụi bay mù mịt trong không khí. Cảnh sát liên bang và chó nghiệp vụ đã được điều đến các tòa nhà đổ nát để phục vụ công tác cứu hộ.

Sân bay quốc tế thành phố Mexico đã tạm ngừng hoạt động vì trận động đất, dù chưa rõ cụ thể có bao nhiêu chuyến bay bị ảnh hưởng. Gần 4 triệu người bị mất điện, các trường công sẽ đóng cửa cho tới khi có thông báo mới.

dong-dat-mexico-199-2

Hàng nghìn người đã phải bỏ chạy khỏi khu vực trung tâm thành phố Mexico do động đất. (Ảnh: AP)

Trận động đất xảy ra vào cuối ngày 19/9, khi nhiều tòa nhà trong thành phố vừa chuẩn bị cho lễ kỉ niệm trận động đất năm 1985 với cường độ 8,1 khiến hàng nghìn người chết. Phần lớn thành phố Mexico được xây dựng trên các vùng đất từng là hồ nước, vì vậy địa chất đã khuếch đại ảnh hưởng của trận động đất đi xa đến hàng trăm km.

Trước đó, trận động đất tại bờ phía nam Mexico ngày 8/9 đã khiến 58 người thiệt mạng, làm xuất hiện sóng thần, tạo ra 62 dư chấn và được Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto gọi là trận động đất lớn nhất trong vòng một thế kỉ tại Mexico.

Chia sẻ về trận động đất ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter: "Chúa phù hộ người dân thành phố Mexico. Chúng tôi sẽ ở đây bên các bạn".

dong-dat-mexico-199-4 3

Có khoảng 27 tòa nhà đã sụp đổ sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter. (Ảnh: AP)

dong-dat-mexico-199-5 5

Công tác cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: AP)

dong-dat-mexico-199-7 7

Đã có ít nhất 79 người chết do động đất xảy ra. (Ảnh: AP)

dong-dat-mexico-199-6 5

Động đất xảy ra đúng vào ngày tưởng niệm trận động đất năm 1985 tại Mexico. (Ảnh: Reuters)

dong-dat-mexico-199-15 15

Nhà bốc cháy sau động đất tại khu vực Roma, thành phố Mexico. (Ảnh: Reuteus)

dong-dat-mexico-199-14 14

Nhiều xe cộ và tòa nhà bị hư hại hoàn toàn do trận động đất. (Ảnh: Reuters)

dong-dat-mexico-199-3 3

Phần còn lại của tòa nhà sau động đất. (Ảnh: AP)

Video: Bên trong một tòa nhà khi động đất tại Mexico xảy ra

Video: Nhà đổ sập vì động đất ở Mexico

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn