Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Thế giớiThứ Bảy, 02/12/2017 16:12:00 +07:00

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 2/12 phát hiện một trận động đất mạnh 2,5 độ rihter gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Trận động đất cường độ 2,5 xảy ra vào 7h45 ngày 2/12 (giờ địa phương) tại Kilju, tỉnh Hamgyeong Bắc, cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri 2,7 km về phía đông bắc, KMA cho biết trên trang web của cơ quan này.

"Đây là trận động đất tự nhiên, có khả năng là dư chấn của vụ thử hạt nhân lần 6", Yonhap dẫn thông báo của KMA. Quan chức Hàn Quốc cho hay đây là trận động đất thứ tư theo dạng này xảy ra tại đây kể từ sau vụ thử bom H.

Video: Dân Triều Tiên xem pháo hoa mừng phóng tên lửa thành công 

KMA cho biết các trận động đất thường không xảy ra tại Kilju vì đây là khu vực nhiều đá. Tuy nhiên, những thay đổi địa chất sau vụ thử hạt nhân gần đây có thể là nguyên nhân của rung chấn lần này.

Toàn bộ 6 lần thử hạt nhân của Triều Tiên từ trước đến nay đều được tiến hành tại Punggye-ri. Lần gần nhất là vào ngày 3/9. Quả bom có sức công phá ước tính từ 108-120 kiloton gây ra động đất mạnh 6,3 độ.

Việc nước này liên tiếp thử bom tại Punggye-ri khiến cho nhiều cơ quan nghiên cứu cảnh báo ngọn núi tại đó có nguy cơ đổ sụp và gây phát tán bụi phóng xạ.

Theo các chuyên gia, động đất chính là dấu hiệu của một vụ thử nghiệm hạt nhân. Ngày 9/10/2006, khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên, các máy đo cảm biến địa chất trên toàn thế giới ghi nhận một cơn địa chấn khoảng 3,6 - 4 độ tại quốc gia Đông Bắc Á.

Dấu hiệu này lặp lại trong các vụ thử nghiệm sau đó của Triều Tiên như tháng 5/2009, tháng 2/2013, tháng 1/2016, tháng 9/2016 và mới đây nhất là ngày 3/9/2017.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn