Động đất 5,8 độ richter ở Tây Tạng, Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 24/12/2018 07:12:00 +07:00

Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc vào rạng sáng 24/12.

Theo thông tin từ mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 3 giờ 32 phút sáng nay (24/12) theo giờ địa phương, tại huyện Sai-thung-môn (Saitongmoin), thành phố Xigazê (hay còn gọi là Shigatse), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 5,8 độ richter.

Trận động đất ở tọa độ 30,32 độ vĩ Bắc và 87,64 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 8 ki-lô-mét (km).

China_Tibet_1050x700 (1)

 Khu tự trị Tây Trạng trên bản đồ Trung Quốc. 

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra.

Thành phố Xigazê là thành phố lớn thứ hai của khu tự trị Tây Tạng, có diện tích 182 nghìn km2, nằm trên độ cao 3.840 m và cách thủ phủ Lhasa 250 km về phía Tây Nam. Thành phố Xigazê nổi tiếng với tu viện Tashinlhunpo, một trong những địa điểm thu hút nhiều tín đồ Phật giáo và khách du lịch nhất khi tới Tây Tạng.

VOV Bắc Kinh
Bình luận
vtcnews.vn