Đóng cửa web chính quyền có 'liên kết nhạy cảm'

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 01/03/2012 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi chúng tôi phản ánh, website mang tên miền dienchau.gov.vn và có Cơ quan chủ quản là Ban tuyên giáo huyện ủy Diễn Châu (Nghệ An) đã đóng cửa

(VTC News) - Sau khi chúng tôi phản ánh, website mang tên miền dienchau.gov.vn và có Cơ quan chủ quản là Ban tuyên giáo huyện ủy Diễn Châu (Nghệ An) đã đóng cửa.

Ngày 28/2, Báo điện tử VTC News có bài viết "Liên kết trên web huyện quảng cáo đồ chơi người lớn", phản ánh về việc website dienchau.gov.vn đã liên kết đến website các trang bên ngoài ở phần cuối trang (bottom). Tại phần liên kết nhanh, có đường dẫn (link) đến các trang thuốc chữa vô sinh, bệnh xuất tinh sớm vô cùng phản cảm mà khi bấm vào bật ra cả trang bán "sex toys - đồ chơi người lớn".

Khoảng 2 tiếng sau khi báo nêu, bộ phận quản trị website này đã gỡ bỏ những thông tin trên. Đến cuối giờ chiều cùng ngày thì website dienchau.gov.vn đã chính thức ngắt kết nối đến máy chủ.

Trao đổi với phóng viên VTC News, sáng nay (1/3), ông Đặng Quang - Phó ban tuyên giáo huyện ủy Diễn Châu cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang soạn thảo công văn gửi Sở thông tin và Truyền thông Nghệ An để báo cáo ba nội dung chính. Thứ nhất, UBND huyện đã chấm dứt với đơn vị cung cấp dịch vụ kể từ năm 2010, chuyển sang Cổng thông tin điện tử mới, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An. Việc đơn vị cung cấp dịch vụ tự ý tiếp tục cho web hoạt động và đưa thông tin lên trang là không được, là vi phạm.

Những liên kết nhạy cảm trên trang dienchau.gov.vn trước khi bị ngừng hoạt động, khiến nhiều người quan ngại

Nội dung thứ 2, UBND huyện và Ban tuyên giáo huyện cử cán bộ vào làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ và yêu cầu họ dừng và hủy ngay thông tin đã đưa lên dienchau.gov.vn. Đến 17 giờ ngày 28/2, website đã chính thức dừng hoạt động.

Nội dung thứ 3, về các đơn vị vi phạm chúng tôi cũng báo cáo toàn bộ cho Thường trực huyện ủy Diễn Châu và Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An để có hình thức xử lý về quản lý nhà nước. Còn tên miền dienchau.gov.vn sau này có sử dụng lại nữa hay không là do UBND huyện xin ý kiến của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh mới có quyết định sau.

Chúng tôi đang trao đổi và soạn thảo công văn, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ gửi vào Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An".

Được biết, trước đó, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn gửi Thành ủy huyện Diễn Châu và các bên liên quan về vấn đề báo nêu, yêu cầu cử cán bộ vào Sở để làm việc.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn