Đông con như đại gia Việt

Kinh tếThứ Bảy, 01/12/2012 11:09:00 +07:00

(VTC News) - Bên cạnh sở thích kiếm tiền, một số đại gia Việt còn có sở thích… sinh nhiều con.

(VTC News) - Bên cạnh sở thích kiếm tiền, một số đại gia Việt còn có sở thích… sinh nhiều con.

Cuối tháng 11, showbiz xôn xao với thông tin thí sinh Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Nguyễn Cao Thu Vân bỏ chồng đại gia Đoàn Đình Sơn chỉ sau 2 tuần làm đám cưới. Độc giả choáng vì cuộc hôn nhân siêu ngắn ngủi nhưng một phần cũng vì người đẹp tiết lộ chồng cũ của mình có tới 11 người con. Người đẹp Thu Vân giải thích chồng cũ của cô vốn rất thích nhiều con. Và hầu hết các con của vị đi gia này đều rất thành đạt.

Không có con số thống kê chính thức nhưng vẫn có thể đoán được ông Đoàn Đình Sơn là một trong những đại gia “sở hữu” nhiều con nhất.

“Kém” ông Đoàn Đình Sơn một chút là ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Vốn là đại gia Việt kiều quyền lực từ rất lâu nhưng ông Johnathan Hạnh Nguyễn chỉ thực sự được công chúng Việt biết đến khi con trai ông Louis Nguyễn kết hôn cùng “ngọc nữ” của làng giải trí Việt Nam Tăng Thanh Hà.

Cho tới khi đám cưới xa hoa sắp diễn ra, người ta mới bắt đầu “soi” lý lịch vị đại gia Việt kiều này và phát hiện ra điều thú vị. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có tới 5 người con, 3 con đầu với người vợ cũ và 2 người con với người vợ hiện tại, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Thủy Tiên.

Johnathan Hạnh Nguyễn nổi tiếng vì giàu có và ông có 5 người con

Một đại gia Việt nổi tiếng khác là nguyên Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh. Năm 1997, ông Trương Đình Anh trở thành người nổi tiếng nhất FPT và cũng là người nổi tiếng nhất trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm đó với tuyên bố: "Ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành Thủ tướng năm 40 tuổi".

Tới nay, khi đã bước qua ngưỡng cửa 40, ông Trương Đình Anh mới chỉ thực hiện được một nửa ước mơ của mình. Đó là trở thành tỷ phú. Còn trở thành Thủ tướng có lẽ chỉ là ước mơ xa vời. Nhưng trong thời gian qua, ông vẫn được nhắc đến nhiều về lá đơn từ nhiệm gây sự chú ý và thông tin có tới4 con trai.

Bốn cậu con trai của Trương Đình Anh đều được đặt tên là Anh. Con trai lớn được đặt tên giống hệt bố là Trương Đình Anh, con trai thứ hai là Trương Quốc Anh, con trai thứ ba là Trương Vũ Anh, con út là Trương Hiếu Anh.

Giải thích về quyết định sinh con hàng loạt và đều mang tên Anh của 2 vợ chồng, ông Đình Anh nói: "Lên 10 tuổi bố mẹ tôi mới có thêm em bé, tuổi thơ của tôi khá buồn vì thiếu bạn chơi. Vì thế, tôi và vợ sinh nhiều con để chúng có bạn chơi với nhau. Chúng tôi đặt tên Anh cho con của mình với kỳ vọng chúng sẽ làm được những điều chúng tôi chưa thể hoàn thành".

Phải chăng Trương Đình Anh hy vọng con trai mình sẽ hoàn tất giấc mơ mà ông bố thấy mình đã nói ra mà không thể thực hiện được?

Về đường con cái, năm ngoái, đại gia H, một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán cũng gây xôn xao. Dù đã “có nếp, có tẻ” đầy đủ, ông H vẫn đưa vợ sang Singapore thụ tinh nhân tạo để “sản xuất” thêm hai cậu con trai nữa.

Trong giới đại gia, ông Lê Văn Quang vừa nổi tiếng với vai trò của “ông lớn” thủy sản Minh Phú, vừa nổi tiếng khi có tới 4 cô con gái. Không ít người đùa vì “tứ nữ bất bần” mà ông mới giàu có, thành đạt đến như vậy.

Trong năm nay, ông Đặng Văn Thành, nguyên chủ tịch Sacombank cũng là cái tên được nhắc tới nhiều. Và ông Thành cũng là một đại gia có tới 4 người con, đủ cả nam và nữ.

Bốn “cậu ấm, cô chiêu” nhà ông Thành gồm có Đặng Hồng Anh, Đặng Huỳnh Ức My, Đặng Huỳnh Anh Tuấn và Đặng Huỳnh Thái Sơn. Trong 4 người con, Đặng Hồng Anh và Đặng Huỳnh Ức My nổi tiếng không kém bố khi có vị trí khá vững chắc trên thương trường.

Nổi tiếng không kém các đại gia kể trên, ông Hồ Hùng Anh- Chủ tịch Techcombank, Phó Chủ tịch Masan Group có 3 người con là Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh.

Những đại gia khác có 3 con có thể kể đến như Vũ Văn Tiền - Ông chủ Geleximco và ABBank, đại gia ngành thép Lê Phước Vũ, đại gia ngân hàng Trầm Bê…


Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn