Đóng băng tài sản toàn bộ gia đình Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/12/2022 12:16:01 +07:00
(VTC News) -

Hy Lạp đóng băng tài sản gia đình Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Eva Kaili, người bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến nước chủ nhà World Cup Qatar.

Các quan chức Hy Lạp cho biết bà Eva Kaili cùng chồng, cha mẹ và các thành viên trong gia đình đều bị đóng băng các tài sản liên quan đến bất động sản, tài khoản, tất cả các loại sản phẩm tài chính và cổ phần của công ty mà họ có. Mục đích là để chặn các khoản tiền mặt và các quà tặng khác có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hoạt động nằm trong các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc rằng các nhân vật làm việc cho nước chủ nhà World Cup Qatar đã hối lộ rất nhiều cho các chính trị gia châu Âu để gây ảnh hưởng đến các chính sách..

Đóng băng tài sản toàn bộ gia đình Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu - 1

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili. 

Việc đóng băng cũng áp dụng với Mantalena Kaili, chị gái của Kaili, là giám đốc điều hành ELONtech, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào tác động của luật pháp đối với các công nghệ mới.

Ngoài ra, cơ quan chống rửa tiền Hy Lạp cũng điều tra một công ty bất động sản mới thành lập có trụ sở tại khu phố cao cấp Kolonaki ở trung tâm Athens, mà bà Kaili và chồng Francesco Giorgi đã thành lập khoảng một tháng trước.

Hôm 9/12, Eva Kaili bị bắt sau khi cảnh sát được cho là tìm thấy "các túi tiền mặt" trong nhà của bà.

Theo tờ báo Hy Lạp “Efimerida ton syntakton”, Kaili đã đến thăm quốc gia vùng Vịnh vào ngày 20/11 để dự trận khai mạc giải đấu giữa Qatar và Ecuador. Bà rất kín đáo về chuyến đi này, không đăng bất kỳ bức ảnh nào, tờ báo cho biết. Qatar phủ nhận mọi liên quan, còn tờ Politico đã không thể liên lạc với bà Eva Kaili.

Trong khi đó, nghị sĩ nghị viện châu Âu người Síp Loucas Fourlas cho biết Kaili tiếp cận ông để sửa đổi một báo cáo của Nghị viện Châu Âu về nhân quyền ở Qatar, làm giảm bớt giọng điệu khắt khe trong báo cáo này.

Các nhà chức trách đang tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ khám xét với các nhân vật khác và thu giữ hàng nghìn euro, theo Euronews. Đến nay, 4 người đã bị bắt giữ và cáo buộc "tham gia hoạt động phạm tội có tổ chức, rửa tiền và tham nhũng".

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola mô tả vụ bê bối là một "cuộc tấn công" vào nền dân chủ EU.

Các bê bối hối lộ đã làm rung chuyển cơ quan lập pháp EU và dẫn đến lời kêu gọi điều tra các tổ chức này để loại bỏ ảnh hưởng của nước ngoài.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, cho biết khi đến dự một cuộc họp của các ngoại trưởng: "Chắc chắn tin tức này rất đáng lo ngại". 

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng "toàn bộ lực lượng pháp luật" phải được huy động trong trường hợp này. “Đây là vấn đề về uy tín của châu Âu”, bà nói.

Phương Anh (Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn