Đơn xin nghỉ học độc nhất vô nhị Việt Nam

Giáo dụcThứ Bảy, 16/03/2013 06:25:00 +07:00

(VTC News)- Một tờ đơn xin nghỉ học của học sinh với lời lẽ hài hước đã gây xôn xao cư dân mạng.

(VTC News) - Một tờ đơn xin nghỉ học của học sinh với lời lẽ hài hước đã gây xôn xao cư dân mạng.





Vừa qua, một tờ đơn xin phép nghỉ học của học sinh tên Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Toán 1 (không rõ trường nào) đã được lưu truyền trên mạng với một tốc độ nhanh chóng. Lá đơn xin nghỉ phép được viết rất ngay ngắn, sạch đẹp trên giấy vở ô ly.

Đơn xin phép được viết theo thể thơ Lục bát với ngôn từ hài hước nhưng truyền tải khá tốt nội dung của người viết. Ngay lập tức đã có hàng trăm bình luận của các thành viên cư dân mạng vlá đơn xin phép "độc nhất vô nhị này".

Nhiều bạn đọc tra rất thích thú với lá đơn xin nghỉ học này. Một sý kiến cho rằng lá đơn xin nghỉ phép này chỉ là một sản phẩm sáng tạo của các bạn trẻ thường xuyên dùng mạng xã hội.

 Nội dung đơn xin nghỉ học xôn xao cư dân mạng

Bức thư có nội dung:

Gửi ban giám hiệu trường ta.
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung.

Hôm nay em viết đơn này.
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương.
Em tuy vẫn nhớ lớp trường.
Nhưng mà sức khỏe khó lường mới nguy.

Suốt đêm em sốt li bì.
Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng.
Việc học chắc phải tạm ngừng.
Để còn điều trị kẻo chừng thăng thiên!

Bài ghi em sẽ chép liền.
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!

Bạn đọc bình luận về lá đơn nghỉ phép độc nhất vô nhị này xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết! Trân trọng

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn