Đơn vị địa phương với Tết trồng cây

Tổng hợpThứ Sáu, 11/02/2011 02:22:00 +07:00

Tính đến ngày 10-2, Binh chủng Hóa học đã tổ chức trồng mới được 10.000 cây, trong đó có hơn 500 cây công nghiệp, 1000 cây ăn quả và hơn 8000 cây lấy gỗ.

Tính đến ngày 10-2, Binh chủng Hóa học đã tổ chức trồng mới được 10.000 cây, trong đó có hơn 500 cây công nghiệp, 1000 cây ăn quả và hơn 8000 cây lấy gỗ.

 

Lễ phát động Tết trồng cây của Binh chủng được phát động từ ngày 7-2 tại các đơn vị, nhà trường… và được hưởng ứng rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ. Năm nay, nhiều đơn vị của binh chủng đã có sự phối hợp chặt với các địa phương tổ chức Tết trồng cây đồng thời đề ra nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ để cây trưởng thành.

 

Đơn vị địa phương với Tết trồng cây . Ảnh chỉ có tính minh họa cho bài viết. Nguồn Internet. 

Từ ngày 8-2, các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Binh đoàn Quyết Thắng đồng loạt tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại 4 cơ quan Binh đoàn, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng được 20 nghìn cây gồm keo, lát, sao đen và nhiều loại cây ăn quả khác.

 

Trong hai ngày, 8 và 9-2, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Tăng – Thiết giáp đã hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã trồng mới được gần 14.000 cây xanh bao gồm các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ xung quanh doanh trại. Trong đó, Đoàn xe tăng H01 trồng được với 3.350 cây; Đoàn xe tăng H15 trồng được 2.600 cây.

 

Sáng 9-2, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trồng 5 triệu hét-ta rừng với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao. Riêng năm 2010, toàn tỉnh đã trồng 4.400ha rừng tập trung và 1 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng trồng lên gần 93 ngàn héc-ta. Sau lễ phát động, toàn tỉnh đã trồng hơn 30.000 cây xanh các loại, sẽ nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 56,5%, trong đó tập trung cho rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đặc biệt chú trọng trồng rừng phòng hộ ven biển.

 

Theo QĐND

Bình luận
vtcnews.vn