Dọn tuyết suốt 3 giờ đồng hồ, học sinh cấp 2 Trung Quốc có nguy cơ mất tay

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 07/01/2020 15:33:20 +07:00
(VTC News) -

Một học sinh trường cấp 2 đông bắc Trung Quốc có nguy cơ bị mất cả bàn tay sau 3 tiếng dọn tuyết ở trường mà không đeo găng.

Lu Yanyan, 13 tuổi, phải dọn tuyết suốt 3 tiếng ở trường học tại Hắc Long Giang trong nhiệt độ ở -10 độ C. Đó là lý do khiến bàn tay của cô bé có nguy cơ bị hoại tử.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết họ sẽ giúp chi trả viện phí cho học sinh Lu Yanyan, và sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Sự việc xảy ra vào dịp lao động dọn tuyết ở trường trung học cơ sở Taipingzhuang, An Khánh, Hắc Long Giang. Cả lớp của Lu Yanyan cùng tham gia dọn tuyết dưới sự giám sát của các giáo viên. Sau 3 tiếng lao động, cô bé Lu nói tay bị tê.

Dọn tuyết suốt 3 giờ đồng hồ, học sinh cấp 2 Trung Quốc có nguy cơ mất tay  - 1

Các ngón tay phải của nữ sinh sưng gấp đôi so với kích cỡ bình thường và có ngón thâm đen.

“Tay cháu đau nhưng dần dần tê dại và không cảm thấy gì cả… Cháu xin phép cô giáo cho mình ngừng dọn tuyết nhưng cô nói còn rất nhiều tuyết và cô không biết có ngừng lại được không” – cô bé Lu kể lại.

Trong thời gian dọn tuyết kéo dài 3 tiếng đó, nhà trường không cung cấp găng tay cho học sinh.

Hiện nữ sinh nằm viện để chăm sóc. Các ngón tay ở bàn tay phải của em sưng lên gấp đôi so với kích cỡ thông thường, có ngón thâm đen.

Gia An(Theo Sohu, SMCP)
Bình luận
vtcnews.vn