Đòn trị kẻ thứ ba trước tòa cao tay của vợ trùm ma túy khét tiếng El Chapo

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/02/2021 16:25:12 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nghe chuyện tình của chồng và nhân tình, Coronel khéo léo sắp xếp để mình và chồng mặc đồ đôi nhằm chứng minh cô mới là vợ của trùm ma túy khét tiếng.

Emma Coronel Aispuro, vợ của trùm ma túy Mexico khét tiếng El Chapo bị bắt hôm 22/2 với cáo buộc giúp chồng điều hành đế chế tội phạm trị giá hàng tỷ USD và âm mưu giúp El Chapo vượt ngục. 

Coronel bị giới chức Mỹ điều tra ít nhất hai năm. Trong cáo trạng của tòa, Coronel chuyển tiếp các tin nhắn cho chồng, giúp trùm ma túy vận chuyển trót lọt nhiều lô hàng trong giai đoạn 2012-2014 và trốn thoát nhiều cuộc vây ráp của giới chức Mỹ và Mexico.

Coronel cũng được cho là một trong những chủ mưu trong kế hoạch đào đường hầm xuyên tới phòng giam để El Chapo trốn khỏi nhà tù Altiplano tại Mexico.

Đòn trị kẻ thứ ba trước tòa cao tay của vợ trùm ma túy khét tiếng El Chapo - 1

Emma Coronel Aispuro. (Ảnh: Reuters)

Coronel, 31 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ-Mexico. Coronel lớn lên ở bang Sinaloa, trung tâm ngành công nghiệp ma túy bất hợp pháp của Mexico nhưng sinh ra ở California. 

Coronel kém chồng hơn 32 tuổi. Cả hai quen nhau khi Coronel tham gia một cuộc thi sắc đẹp địa phương. El Chapo được cho là đã trúng tiếng sét ái tình với cô thiếu nữ khi đó mới tròn 17.

Cả hai kết hôn một năm sau đó. Coronel trở thành vợ thứ ba của El Chapo. Cặp đôi có với nhau một cặp sinh đôi. 

Cha của Coronel - Ines Coronel Barreras là thuộc hạ dưới trướng El Chapo trong băng đảng Sinaloa. Barreras bị bắt vào năm 2013. 

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Coronel hết lòng bênh vực chồng mình, khẳng định ông không giống như những gì mà công tố viên mô tả. 

"Tôi ngưỡng mộ ông ấy và đó là người mà tôi đã kết hôn", cô nói. 

Coronel thường xuyên có mặt tại phòng xét xử ở New York trong suốt ba tháng chồng ra tòa. Lần nào xuất hiện, cô cũng thu hút sự chu ý với gu thời trang sành điệu. Ngồi yên lặng ở hàng ghế thứ hai, đôi khi cô gửi nụ hôn gió tới chồng. 

Nhưng một trong những tình tiết mà người ta nhớ nhất về Coronel là cách cô trị nhân tình của El Chapo - Guadalupe Sanchez Lopez.

Theo New York Times, Coronel đã dàn dựng một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong quá trình xét xử. 

Đòn trị kẻ thứ ba trước tòa cao tay của vợ trùm ma túy khét tiếng El Chapo - 2

Emma Coronel Aispuro và Guadalupe Sanchez Lopez. (Ảnh: New York Post) 

López xuất hiện tại một phiên tòa năm 2019 với tư cách nhân chứng. Trước tòa, López kể lể về cuộc tình vụng trộm kéo dài nhiều năm với trùm ma túy Mexico. 

"Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn còn bối rối vì tôi nghĩ chúng tôi vẫn là bạn tình", López chia sẻ. López nói cô hẹn hò với Chapo vào năm 2011 khi cô mới 21 tuổi.

Dưới đề nghị của trùm ma túy, López tìm kiếm cần sa chất lượng cao tại nhiều bang ở Mexico. López cho biết cô không hề được trả tiền cho công việc này. 

Tới năm 2013, López được bầu vào nghị viện bang nhưng vẫn tiếp tục mối tình ngang trái với trùm ma túy. 

"Tôi nghĩ rằng mối quan hệ đã kết thúc, nhưng có vẻ như nó sẽ không bao giờ chấm dứt", cô nói. 

López mất ghế vì mối quan hệ với El Chapo và bị bắt khi cố gắng vượt biên sang Mỹ năm 2017. 

Sau khi trần thuật chuyện tình lâm li bi đát của mình trước tòa, López òa khóc nức nở tới mức được đưa khỏi phòng xử án ở Brooklyn. Lúc này, Coronel chỉ cười khẩy. 

Ngày hôm sau, Coronel sắp xếp để chồng mặc chiếc áo khoác nhung màu đỏ tía, giống hệt với chiếc áo mình đang mặc. Bộ đồ đôi gửi đi thông điệp rằng chính Coronel mới là vợ của El Chapo còn López trong bộ đồ tù nhân màu xanh chỉ là người tình không danh phận.

Song Hy(Nguồn: NYT, NYP)
Bình luận
vtcnews.vn