Đón năm mới 2016: Pháp, Mỹ lo đối phó với khủng bố

Thế giớiThứ Năm, 31/12/2015 09:47:00 +07:00

Các khách sạn ở Pháp vắng vẻ vì mối lo khủng bố, Mỹ tự tin về an ninh trong nước, dù vẫn tăng cường giám sát các đối tượng khủng bố ở nước ngoài.

Các khách sạn ở Pháp vắng vẻ vì mối lo khủng bố, Mỹ tự tin về an ninh trong nước, dù vẫn tăng cường giám sát các đối tượng khủng bố ở nước ngoài.

“Lượng đặt phòng cuối tuần chào đón năm mới đang giảm xuống chừng 30 đến 40%”, Reuters hôm 31/12 dẫn lời Evelyne Maes, người đứng đầu liên đoàn ngành khách sạn UMIH-Paris-Ile de France cho biết.
 

Nhà chức trách Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris đã siết chặt an ninh dịp chào đón năm mới 2016 đêm nay. Họ rút ngắn thời lượng phát đoạn băng chào năm mới ở Khải Hoàn Môn (Paris) vào lúc nửa đêm và hủy bắn pháo hoa để tránh tụ tập đám đông.

Đây là những động thái cần thiết sau khi Paris vừa trải qua cuộc khủng bố liên hoàn vào ngày 13/11, làm chết 130 người. Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm vụ này.

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ hôm 31/12 cho biết đang giám sát các cuộc điều tra ở nước ngoài đối với những thành phần liên quan tới IS, nhằm ngăn các cuộc tấn công ở dịp lễ đầu năm, theo Reuters.

“Cơ quan an ninh có lý do đúng đắn về việc IS và al-Qaeda cố gắng chỉ đạo hoặc kích động một cuộc tấn công vào đầu năm mới, theo sau vụ Paris.

Các kế hoạch tấn công nhằm vào những địa điểm mang tính biểu tượng như Brussels (Bỉ) sẽ chính xác là kiểu hành động đó”, Bruce Riedel, cựu chuyên gia vùng Trung Đông thuộc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết.


Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong khi đó kêu gọi dân chúng phải cảnh giác cao độ, mặc dù tự tin về việc giữ vững an ninh trong nước.

“Khi FBI và Bộ An ninh Nội địa chưa nhận thấy bất kỳ tín hiệu cụ thể nào về các mối đe dọa trong nước, chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước chủ động để đảm bảo con người và nguồn lực ở đúng nơi, nhằm giữ an ninh cho cộng đồng”, FBI cho biết.

Thông thường vào mỗi dịp đón năm mới, thành phố New York là nơi tổ chức hoành tráng nhất nước Mỹ. Một phát ngôn viên cảnh sát New York cho biết vẫn chưa nhận thấy mối đe dọa an ninh nào, theo Reuters.

Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn