Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh

Đời sốngChủ Nhật, 10/10/2021 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về kèm theo mưa bão, nhiệt độ giảm sâu khiến người lao động Thủ đô vất vả mưu sinh.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên khu vực Hà Nội mưa to đến rất to; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ C.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 2

Thời tiết Hà Nội ngày 10/10 phổ biến ở mức 21 - 23 độ C. Tiết trời se lạnh kèm mưa, người dân bắt đầu mặc áo ấm rồi thêm lớp áo mưa kín mít xuống phố. Lái xe Grab giao hàng vẫn hối hả làm việc ngày cuối tuần trong mưa rét. Các đơn hàng giao đồ trong ngày hôm nay cũng nhiều hơn ngày thường.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 3

Dù thời tiết mưa rét nhưng nhiều tiểu thương ở các chợ dân sinh vẫn hối hả với công việc thường ngày.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 4

Trong đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021, người lao động Thủ đô đã kịp trang bị đầy đủ để làm việc dưới trời mưa lạnh.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 5

Một người phụ nữ vất vả đẩy xe rau củ quả vào sáng sớm để đưa ra chợ. Mưa lớn kéo dài khiến việc buôn bán trở nên khó khăn tại các khu vực chợ đầu mối lớn ở Hà Nội.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 6

Nhiều người đi chợ, đi làm buổi sáng phải mặc áo mưa kín mít.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 7

 Hình ảnh ghi nhận tại hàng Buồm, do mưa dông kéo dài nên cuối tuần khu vực phố cổ vắng bóng phương tiện qua lại.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 8

Cơn mưa không ngớt ảnh hưởng lớn đến những người lao động ở Thủ đô.

Đón mưa lạnh đầu mùa, người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh - 9

Nhiều nhân viên các dịch vụ giao hàng cho biết số lượng đơn hàng họ nhận được trong ngày 10/10 tăng đột biến do nhiều người không thể tự đi mua đồ và tăng cường đặt qua các ứng dụng gọi đồ.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn