Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải

Đời sốngThứ Tư, 31/08/2022 22:09:22 +07:00
(VTC News) -

Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt trước ngày nghỉ lễ 2/9, nhiều hành khách đi sớm cả nửa ngày vì sợ kẹt xe, trễ chuyến.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 1

Ghi nhận của phóng viên VTC News, tối 31/8, hàng nghìn hành khách tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về quê nghỉ lễ 2/9 khiến từ trong ra ngoài sân bay.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 2
Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 3

Tại khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo..., dòng người xếp hàng dài, đứng đông nghịt.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 4

 Dòng người ùn ùn xếp hàng đổ về cửa ra phòng chờ. Trong dịp nghỉ lễ này, nhiều gia đình sắp xếp đi du lịch cùng nhau trước khi các bé bước vào năm học mới.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 5
Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 6

Nhiều hành khách kéo vali, xe đẩy hành lý lỉnh kỉnh chuẩn bị ký gửi và làm thủ tục lên máy bay.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 7

Tại khu vực sảnh chờ, các dãy ghế ở cửa ra vào máy bay kín người. Mặc dù đông đúc hành khách nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn quả tải. 

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 8

"Bình thường tôi chỉ đi trước 2 tiếng, nhưng nay phải ra sớm hơn. Đông hành khách quá nên tôi chờ làm thủ tục gần tiếng vẫn chưa xong", chị Hoàng Lan (35 tuổi, ngụ quận 6) nói.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 9

"Biết đến sớm mất nhiều thời gian chờ đợi mệt mỏi nhưng gia đình tôi xác định lễ khách đông nên đến sớm chút để làm thủ tục cho chắc ăn", chị Hoàng Anh (ngụ quận 1) chia sẻ.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 10

Nhân viên an ninh phân luồng hành khách để tránh tình trạng sân bay đông nghẹt dẫn đến ùn ứ.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 11

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành sân bay, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 2/9 trung bình 730 chuyến/ngày.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 12

Trong đó, bao gồm 550 chuyến nay nội địa và 180 chuyến bay quốc tế. Tần suất khai thác tăng cao nhất thuộc về Vietjet Air với dự kiến trung bình 238 chuyến/ngày, tăng khoảng 10% so với hiện tại. Ở vị trí số 2 là Vietnam Airlines với tần suất 220 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 4% so với hiện tại.

Đón lượng khách lớn dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất đông nhưng không quá tải - 13

4 hãng bay còn lại gồm: Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vasco, Vietravel Airlines vẫn duy trì tần suất khai thác như trước cao điểm. Để đảm bảo khai thác thông suốt, tránh ùn ứ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã gửi văn bản yêu cầu các hãng hàng không báo cáo phương án đỗ tàu bay qua đêm, chấp hành đúng số lượng đã cho phép, không vượt số lượng gây ảnh hưởng đến khai thác.

 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn