Đơn kiện của Texas bị bác, ông Trump gay gắt nói đó là 'sự xấu hổ của nước Mỹ'

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/12/2020 18:20:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump công kích Tòa án Tối cao Mỹ sau quyết định bác bỏ đơn kiện của bang Texas về kết quả bầu cử.

"Tòa án tối cao thực sự làm chúng ta thất vọng. Không có khôn ngoan. Không có dũng cảm. Chúng ta không có bất cứ tòa án nào phân xử cuộc bầu cử này... Đó là một sự ô nhục về mặt pháp lý, một sự xấu hổ với nước Mỹ", ông Trump viết trên Twitter rạng sáng 12/12. 

Đơn kiện của Texas bị bác, ông Trump gay gắt nói đó là 'sự xấu hổ của nước Mỹ' - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện do bang Texas khởi kiện - được 17 bang khác và 126 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ, nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Phán quyết từ Tòa án Tối cao Mỹ được ký bởi những thẩm phán do Trump bổ nhiệm - Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Tòa án Tối cao cho rằng, bang Texas không thể chứng minh sự liên quan quyền lợi pháp lý khi lên án cách các bang khác tiến hành bầu cử.

Nhóm của ông Biden nói “không có gì ngạc nhiên” trước phán quyết trên.

Trong khi đó, Rudy Giuliani - luật sư riêng của Trump, cho biết, đội ngũ pháp lý Trump sẽ tiếp tục đệ đơn kiện để lật ngược kết quả bầu cử kể cả đơn kiện của bang Texas vừa bị bác.

Ông Trump và đồng minh trong các chính quyền bang trên khắp nước Mỹ đã thúc đẩy nhiều vụ kiện dựa trên những tuyên bố gian lận và những bất thường bầu cử khiến Trump thất bại. Tuy nhiên, hầu hết đơn kiện này đã bị bác vì thiếu bằng chứng.

Theo kế hoạch, cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào hôm 14/12 để chứng nhận kết quả bầu cử hôm 3/11.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn