Đơn hàng nhiều, shipper chạy hết công suất

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 28/09/2021 16:19:17 +07:00
(VTC News) -

Đội ngũ shipper tại TP.HCM bắt đầu trở lại với công việc, nhiều người vui mừng vì có thêm thu nhập cho gia đình trong những lúc khó khăn như thế này.

Việc shipper được hoạt động trở lại không chỉ là niềm vui với chính họ mà còn giúp lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua, bán của người dân trong giai đoạn đặc biệt này.

Dù có nhiều quy định nghiêm ngặt đối với nhân viên giao hàng nhưng không phải là rào cản quá lớn, nhiều người cho biết, họ cố gắng tuân thủ tốt quy định phòng chống dịch để được làm việc.

Đơn hàng nhiều, shipper chạy hết công suất - 1

Được trở lại làm việc là niềm vui với nhiều shipper.

Một shipper ở quận Tân Phú cho biết, thời gian ở nhà quá lâu không được đi ra đường khiến cơ thể uể oải, mệt mỏi. Khi ở nhà chỉ biết ăn rồi nằm, từ ngày được hoạt động trở lại, được đi ra đường thấy thoải mái hơn nhiều. Muốn hoạt động lại không chỉ là việc bật App lên rồi chạy, mà mình phải đăng ký và có tên trong danh sách mới được phép hoạt động. Hy vọng tình hình sẽ ngày một ổn định hơn để còn kiếm cơm lo cho gia đình.

Thời gian đầu, nhiều shipper lo ngại nhất là phải dậy từ rất sớm để đi xếp hàng xét nghiệm, có kết quả âm tính rồi mới bật App lên chạy. Nhưng mới đây, thành phố đã cho tự xét nghiệm theo mẫu gộp. Công ty có hướng dẫn cách tự xét nghiệm và gửi kết quả, nên cứ thế mình làm theo thôi, mới đầu không quen lắm nhưng vài hôm thì thấy ổn hơn nhiều rồi.

Đơn hàng nhiều, shipper chạy hết công suất - 2

Thời gian này các shipper cho biết đơn hàng rất nhiều, từ sách vở đến hàng thực phẩm thiết yếu.

Một shipper cho biết, việc tự xét nghiệm cũng có cái hay vì không phải xếp hàng xét nghiệm ở các trạm y tế lưu động hay bệnh viện, không tập trung đông người và hạn chế được nguy cơ lây nhiễm.

Để kịp thời chuyển phát hàng hóa, thư đến tay người dân một cách nhanh chóng, anh làm việc từ sáng sớm đến chiều tối nhằm đảm bảo giao hết các đơn hàng trong ngày, cung đường di chuyển trong ngày nhiều hơn do nhiều tuyến đường bị phong tỏa nên phải chạy đường vòng. 

Một shipper khác ngụ tại Quận 5 cho biết, làm nghề giao hàng được 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy công việc quá tải như bây giờ. Đa phần các đơn hàng là vận chuyển thực phẩm, rau củ quả đến cho các hộ gia đình. Ngày nào tôi cũng di chuyển khắp các tuyến đường để giao đồ kịp thời cho khách hàng, nhiều khi còn quên cả việc ăn uống.

Đơn hàng nhiều, shipper chạy hết công suất - 3

Giữ cho cơ thể luôn tỉnh táo để hoàn thành tốt công việc.

Do tính chất công việc, người làm việc giao hàng phải tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, người dân ở cả vùng cam, vùng đỏ nên yêu cầu đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm.

Để bảo vệ mình trước dịch bệnh, ngoài khẩu trang, giữ khoảng cách với khách hàng, một bình xịt cồn sát khuẩn là vật bất ly thân. Sát khuẩn tay của mình, tay của khách hàng, sát khuẩn gói hàng... là cách giúp bản thân thêm an tâm hơn.

Nghề chạy xe liên tục nên bất kỳ nơi vắng vẻ người qua lại là “bãi đáp” để anh em shipper nghỉ ngơi chút xíu, ăn uống. Vì hàng quán bán thức ăn đa phần đóng cửa nên phải chuẩn bị đồ ăn thức uống ở nhà mang đi. Và một thứ không thể thiếu trong hành trang đi làm hàng ngày của shipper này là chai nước tăng lực Number 1. Đây là thức uống mà hầu hết các shipper như anh thường sử dụng hàng ngày.

Anh cho biết, nghề lái xe đi nhiều nên mệt mỏi, nhiều hôm ngoài đường vắng, trời hiu hiu nên đang chạy xe mà buồn ngủ díu cả mắt. Như một thói quen, uống nước tăng lực giúp anh thêm tỉnh táo và có thêm sức mạnh để có những chuyến xe an toàn. Sử dụng nước tăng lực đóng chai mùa này rất tiện dụng vì không uống hết mình lại đậy nắp bỏ vào túi, khi cần có thể lấy ra uống tiếp.

Shipper này cho biết thêm, dịch bệnh như này có việc làm đã là hạnh phúc rồi nên dù có khó khăn như thế nào mình cũng phải cố gắng. Chưa kể, người dân vẫn chưa được ra đường nên có nhiều hàng hóa cần mình vận chuyển, đây cũng là một đóng góp cho cộng đồng thời điểm khó khăn này.

Nước tăng lực Number 1 giúp tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì, dễ dàng mua tại tất cả các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử và được shipper giao hàng tận nơi như: Satrafood, Tmart.vn, Okono, Ministop.vn, GS 25

Nhật Lệ
Bình luận
vtcnews.vn