Đội tuyển Việt Nam về nước, cách ly tại TP.HCM

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 17/06/2021 11:11:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam về đến TP.HCM sau hành trình làm nên lịch sử tại UAE.

Sáng nay (17/6), chuyên cơ chở đội tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ từ UAE trở về hạ cánh ở TP.HCM. Toàn bộ các thành viên của đội tuyển sẽ thực hiện cách ly y tế ở khách sạn tại Quận 7. Được sự cho phép của Bộ Y tế, đội tuyển Việt Nam được phép rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày.

Trước đó, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine, tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch COVID-19 ở Việt Nam và UAE. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng khác được đặt trong môi trường "bong bóng" do ban tổ chức thiết lập khi tham gia thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam về nước, cách ly tại TP.HCM - 1

Đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử tại UAE.

Đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử với chiến tích lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đạt được thành tích này, tiến gần hơn một bước đến giấc mơ World Cup.

Trong 3 trận cuối của bảng G vòng loại thứ hai tại UAE, đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ giành 6 điểm, đứng thứ hai và giành quyền đi tiếp với tư cách một trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. Quế Ngọc Hải và đồng đội lần lượt thắng Indonesia (4-0), Malaysia (2-1) và thua UAE (2-3).

Các đội tuyển châu Á tiếp tục tranh vé dự World Cup 2022 là Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman, Việt Nam và Li Băng. Trong đó, đội tuyển Việt Nam (hạng 92) và Li Băng (hạng 93) là 2 đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất.

Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến diễn ra từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 1/7 tới. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp