Đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hoà

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 30/12/2022 21:36:20 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc và đành chấp nhận chia điểm với Singapore sau trận hoà 0-0 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình hướng đến ngôi vương AFF Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Singapore. Đối thủ yếu hơn nhưng đội tuyển Việt Nam có lý do để lo lắng khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Rủi ro chấn thương, độ nẩy, tốc độ lăn của bóng là những vấn đề mà các cầu thủ phải đối mặt.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận trên sân. Đội tuyển Singapore chỉ có thể chờ đợi ở những pha phản công với tốc độ của Ilhan Fandi. Tuy nhiên, tiền đạo 20 tuổi tỏ ra đơn độc và không vượt qua được các trung vệ của đội khách.

Đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hoà - 1

Đội tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore trên sân khách.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Chỉ có tình huống đánh đầu ngược của Văn Quyết hay cú sút xa của Hùng Dũng có thể mang đến hy vọng về một bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam giữ đến hơn 70% thời lượng bóng lăn trên sân nhưng các pha tấn công của đội bóng áo trắng vẫn không mang đến bất kì hiệu quả nào. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo phải tiến hành 2 sự thay đổi người khi Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải được tung vào sân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn gia tăng “hoả lực” cho đội tuyển Việt Nam.

Nhưng không như dự tính của nhiều người, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu bế tắc và hầu như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Hassan Sunny. Gặp nhiều khó khăn trong những tình huống tổ chức tấn công, HLV Park Hang Seo tiếp tục đưa vào sân Tiến Linh và Hoàng Đức.

Sự xuất hiện của 2 cầu thủ này cung cấp cho đội tuyển Việt Nam khả năng ghi bàn từ những cú sút xa. Phút 65, Văn Đức chuyền bóng tinh tế cho Tiến Linh và tiền đạo này quyết định dứt điểm từ xa nguy hiểm buộc thủ thành Sunny phải vất vả cản phá.

Phút 84, đến lượt Hoàng Đức thử vận may bằng cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng đi trúng cột dọc. Cuối trận đấu, đội tuyển Singapore có một vài pha phản công khá nguy hiểm nhưng cầu thủ chủ nhà xử lý hỏng đáng tiếc ở những đường chuyền cuối cùng.

Hoà Singapore trên sân khách, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar trên sân nhà.

Kết quả: Singapore 0-0 Việt Nam

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn