Đội tuyển TP.HCM giành quán quân Hội thi 'Ánh sáng soi đường' toàn quốc

Giáo dụcThứ Hai, 20/05/2019 06:07:00 +07:00

Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua 3 đội bạn, đội tuyển TP.HCM giành ngôi vị quán quân Hội thi "Ánh sáng soi đường" năm nay.

Tối 19/5, Vòng chung kết và Lễ trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội.

Hội thi gồm hai bảng cá nhân và đội tuyển, diễn ra từ ngày 25/3 đến nay, kết hợp thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Ban Tổ chức cho biết, có gần 690.000 lượt thí sinh Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia, trong đó có 8 thí sinh lọt vào vòng chung kết. 

anh-sang-soi-duong

 Đội tuyển TP Hồ Chí Minh xuất sắc sau cú lội ngược dòng, giành ngôi vị vô địch Hội thi "Ánh sáng soi đường" năm 2019. (Ảnh: Anh Thư)

Sau nhiều giờ tranh tài căng thẳng nhưng không kém phần sôi nổi với nhiều câu hỏi phong phú về triết học Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... ngôi đầu bảng cá nhân thuộc về thí sinh Lê Phương Thi của TP.HCM với tổng điểm 273. 

Bên cạnh đó, ở chung kết bảng đội tuyển, vượt qua tổng cộng 36 đội tuyển ở các vòng thi cấp tỉnh, cấp cụm, bốn đội tiêu biểu nhất bước vào cuộc tranh tài gồm bốn phần thi đòi hỏi vận dụng cả kiến thức và kỹ năng, gồm: "Dấu chân phía trước", "Ánh sáng soi đường", "So tài tranh biện" và "Niềm tin tất thắng".

Mặc dù khởi động khá chậm và nhiều lần bị dẫn trước, nhưng chung cuộc, đội tuyển TP.HCM đã xuất sắc giành vị trí quán quân với tổng điểm 194,6; về nhì là Thái Nguyên với 194 điểm. TP Hà Nội đứng ở vị trí  thứ ba với 158 điểm và  Ban Thanh niên quân đội đứng ở vị trí thứ tư với 139 điểm.

Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn