Đối tượng truy nã đội lốt nhân viên ngân hàng đã bị bắt giam

Pháp luậtThứ Sáu, 18/07/2014 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng trốn truy nã đội lốt ngân hàng đã bị bắt giam phục vụ công tác điều tra mở rộng.

(VTC News) - Đối tượng trốn truy nã đội lốt ngân hàng đã bị bắt giam phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Sau khi VTC News đăng bài "Bắt đối tượng truy nã đội lốt nhân viên ngân hàng", ngày 18/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52 - Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Tiến (26 tuổi, ngụ Nghệ An).
Theo đó, Tiến bị bắt giữ theo quyết định truy nã số 01 ngày 19/01/2010 của Công an thị xã Thuận An, Bình Dương, về hành vi hủy hoại tài sản.
Hồ sơ thể hiện, năm 2009, Tiến bị khởi tố hình sự về hành vi hủy hoại tài sản với vai trò đồng phạm, sau khi cùng N.Đ.A (26 tuổi, ngụ Bình Dương) gây gổ, đánh và đốt xe máy của một nhân viên bảo vệ tại Công ty TNHH T.T thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An.
Với hành vi trên N.Đ.A đã bị cơ quan chức năng xử lý hình sự. Riêng đối với Tiến, sau khi bị khởi tố, Tiến bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

 Trần Văn Tiến (tay áo đen) tại cơ quan CA và CMND giả. Ảnh: Huy Phan
Tháng 10/2013, Tiến sử dụng giấy CMND giả mang tên Trần Minh Huy (SN 1986, ngụ Q.8, TPHCM) xin vào làm nhân viên Khối tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng VN Thịnh Vượng (VP Bank). 
Tháng 11/2013, Tiến được ký hợp đồng làm cộng tác viên với nhiệm vụ tìm kiếm và tư vấn khách hàng lĩnh vực vay tín chấp, địa bàn làm việc tại tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc, Tiến cấu kết với Nguyễn Thị Hồng An (SN 1978, quê Bình Dương) để lừa gạt lấy tiền của khách hàng Lê Thanh Thúy (SN 1980, quê Tây Ninh) 25 triệu đồng.
Vụ việc bị phát giác, qua điều tra lý lịch, nhân thân, phòng an ninh VPbank xác định Trần Minh Huy chính là Trần Minh Tiến - một kẻ đang trốn lệnh truy nã, nên đã phối hợp cùng cơ quan công an Bình Dương bắt giữ Tiến.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn