Đội trưởng Nhật Bản khen ngợi khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 12/11/2021 10:46:40 +07:00
(VTC News) -

Đội trưởng Maya Yoshida của Nhật Bản thừa nhận khó khăn khi tuyển Việt Nam phòng ngự với sơ đồ 5 hậu vệ.

"Từ thời điểm tuyển Việt Nam chuyển từ sơ đồ 5-4-1 sang 5-3-2, các hậu vệ Nhật Bản tốn nhiều thời gian hơn để cầm bóng và triển khai. Do đó, tôi phải chuyền thẳng cho Junya Ito để mở ra các đợt phản công.

Tôi đã kỳ vọng Nhật Bản có thể tạo ra nhiều pha bóng vỗ mặt trung lộ đối thủ, nhưng các cầu thủ đang cố gắng để hoàn thiện mảng miếng tấn công này", thủ quân Maya Yoshida chia sẻ sau chiến thắng 1-0 của Nhật Bản trước Việt Nam. 

Video: Việt Nam 0-1 Nhật Bản 

3 điểm quan trọng trên sân Mỹ Đình giúp Nhật Bản thu hẹp cách biệt với đội nhì bảng Australia xuống chỉ còn 1 điểm. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã có trận đấu rất khó khăn, trong bối cảnh dàn cầu thủ đang chơi tại châu Âu chỉ có 1 ngày tập luyện do trễ chuyến bay.

Trong số các cầu thủ chỉ tập 1 buổi làm quen sân, có thủ quân Yoshida cùng những trụ cột như Takumi Minamino, Wataru Endo, Gaku Shibasaki, Takehiro Tomiyasu hay Kyogo Furuhashi.

"Buổi tập làm quen sân chỉ kéo dài 60 phút, nên chúng tôi bị giới hạn thời gian tập luyện. Các cầu thủ chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng. Sau buổi tập, tôi cần thêm sự trợ giúp về y tế để hồi phục ngay khi vừa đặt chân đến đây, sau đó thích nghi với điều kiện thời tiết và quá trình chuẩn bị. Đây là trận đấu rất khó khăn", Yoshida nhớ lại. 

Nhật Bản tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn ở trận này, nhưng phần lớn xuất hiện trong hiệp 1. Sang hiệp 2, khi tuyển Việt Nam chủ động pressing quyết liệt ở tuyến giữa, "Samurai áo xanh" không còn nhiều tình huống lên bóng sắc nét.

Đội trưởng Nhật Bản khen ngợi khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam - 1

Yoshida (áo xanh) kèm Công Phượng rất sát.

"Tuyển Việt Nam tạo ra các khối đội hình di chuyển linh hoạt, bố trí những tiền vệ khéo léo ở trung lộ. Họ liên tục gây áp lực, đảo cánh, cầm bóng và nỗ lực phản công. Tôi cùng đồng đội đã chơi tỉnh táo ở trận này. Tuyển Nhật Bản hiểu rằng càng cầm bóng nhiều, rủi ro cho chúng tôi càng ít đi. 

Chúng tôi không có cơ hội từ tình huống cố định. Tôi có một vài pha bóng, nhưng không tận dụng được. Các cầu thủ không gây áp lực trên không đủ tốt, điều này chúng tôi cần cải thiện. Tôi cũng cần làm được nhiều hơn", Yoshida đánh giá. 

Tiền vệ phòng ngự Wataru Endo (đang khoác áo VfB Stuttgart) cho rằng tuyển Nhật Bản chơi chưa tốt ở trận này. Anh nhấn mạnh: "Tôi không hài lòng về trận đấu, nhưng rất vui vì đã có 3 điểm lúc này". Trong khi đó, Ao Tanaka đánh giá Nhật Bản đã có trận đấu khó khăn, song "chiến thắng là điều quan trọng nhất". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn