Đội trưởng ĐT Anh: Rooney có nên thay Gerrard?

Thể thaoThứ Sáu, 12/10/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Người đội trưởng, nhìn ở một khía cạnh nào đó chính là xương sống của một đội bóng, và chẳng thanh niên nào có thể vững bước khi mang bộ xương già

(VTC News) - Người đội trưởng, nhìn ở một khía cạnh nào đó chính là xương sống của một đội bóng, và chẳng thanh niên nào có thể vững bước khi mang bộ xương của người già.

Kể từ khi lên nắm quyền tại ĐT Anh, Roy Hodgson đã có rất nhiều thay đổi để hướng Tam Sư tới World Cup 2014. Một trong số những chuyển biến tích cực nhất của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này, đó chính là trọng dụng những cầu thủ trẻ. Lần lượt Phil Jones, Smalling, Welbeck, Chamberlain… được Roy Hogson tin tưởng giao trọng trách tại Euro 2012.

Gerrard đã quá già để bắt đầu làm đội trưởng ĐT Anh 

Thêm một thuận lợi nữa với cựu HLV trưởng của Liverpool là thế hệ vàng trước đây của ĐT Anh đang ở giai đoạn thoái trào. Gerrard, Lampard, Rio Ferdinand đều xuống phong độ, và đó là cái cớ chẳng thể tuyệt vời hơn để chiến lược gia từng bôn ba phần lớn sự nghiệp huấn luyện tại nước ngoài này tạo điều kiện để những ngôi sao trẻ thể hiện.

Rất nhiều lần, Roy Hodgson khẳng định trước báo giới về định hướng mới này. Tính cho tới thời điểm hiện tại, ít nhất ông đã đi được đúng con đường đã vạch ra.

Duy nhất chỉ có một điểm mà vị thuyền trưởng này chưa làm được, đó là lựa chọn người đội trưởng mới cho Tam Sư.

Nhớ lại thời điểm cách đây nửa năm, lúc mới lên nắm quyền, Hodgson đã tạm chấp nhận phương án an toàn: đẩy Gerrard lên làm thủ lĩnh mới của bầy sư tử. Quyết định ấy ít nhiều đạt được sự đồng thuận của các cầu thủ bởi G8 là một người đội trưởng có tài. Anh vẫn đang làm rất tốt công việc đó ở Liverpool và ở hàng tiền vệ đương đại của tuyển Anh, không quá khi nói Gerrard vẫn là ngôi sao sáng nhất.

Những người như Rooney nên được trao trọng trách 

Mặc dù vậy, nhìn về lâu dài, đó sẽ không thể là phương án tối ưu dành cho Tam Sư. Thứ nhất, Gerrard năm nay đã 32 tuổi và ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Chẳng ai biết, anh còn tiếp tục duy trì được phong độ đỉnh cao đến khi nào, nhất là khi World Cup vẫn còn 2 năm nữa mới diễn ra.

Thứ hai, đội trưởng của The Kop vẫn là tàn dư của thế hệ cũ. Dù anh tài năng đến mấy, vẫn không thể là đại diện tiêu biểu cho một ĐT Anh đang hừng hực sức trẻ.

Nhìn sang ĐT Hà Lan, ngay khi Louis Van Gaal lên ngồi ghế nóng, cựu HLV trưởng của Bayern Munich đã lập tức đưa Kevin Strootman lên ngôi đội trưởng. Dù tiền vệ đang chơi cho PSV còn rất trẻ (mới chỉ 22 tuổi), nhưng đó lại là dòng máu ưu tú nhất của một lớp thế hệ mới.

Chẳng thanh niên trai tráng nào có thể vững bước khi anh ta mang trong mình bộ xương của người già.

Người đội trưởng, nhìn ở một khía cạnh nào đó chính là xương sống của một đội bóng. Gerrard giờ đã già, anh chẳng còn đủ khả năng để nâng đỡ một cơ thể đang ngày càng phát triển như ĐT Anh của Roy Hodgson.

Trận hòa trước Ukraine cách đây 1 tháng chính là tiếng chuông cảnh tỉnh đầu tiên với Hodgson. Và nếu vị HLV này vẫn ấp ủ giấc mơ vàng tại World Cup tới thì nên bắt đầu cải tạo từ cái xương sống của Tam Sư.

Khi ấy, những cái tên như Rooney xứng đáng được trao cơ hội.

FA vừa chỉ định Rooney làm đội trưởng tuyển Anh ở trận gặp San Marino do Gerrard vắng mặt vì án treo giò, còn Lampard nhiều khả năng phải dự bị do chấn thương đầu gối. Đây là lần thứ 2 tiền đạo MU nhận được vinh dự này.

Nhiều chuyên gia dự đoán, Hodgson sẽ thử nghiệm Rooney đá tiền vệ trung tâm như một phương án dự phòng khi cần thiết.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn