Đối thủ tuyển Việt Nam sắp bổ nhiệm HLV thứ tư trong năm

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 13/12/2020 17:36:32 +07:00
(VTC News) -

UAE sắp bổ nhiệm HLV thứ tư chỉ trong vỏn vẹn một năm qua, sau khi chia tay nhiều HLV lão luyện như Van Marwijk, Jovanovic và Pinto.

Theo trang báo uy tín The National News, tuyển UAE chuẩn bị bổ nhiệm nhân sự mới cho chiếc ghế HLV trưởng. Ông Mahdi Ali, cựu HLV UAE trong giai đoạn 2012-2017 nổi lên như ứng viên hàng đầu. Dưới thời HLV Ali, Olympic UAE thi đấu thành công tại London năm 2012, tuyển UAE vô địch Gulf Cup 2012 và đứng hạng ba Asian Cup hai năm sau đó. 

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) còn nhắm tới hai cái tên nữa là Rodolfo Arruabarrena (cựu HLV CLB Al Wasl) và Henk ten Cate (HLV đương nhiệm của Al Jazira).

Đối thủ tuyển Việt Nam sắp bổ nhiệm HLV thứ tư trong năm - 1

HLV Mahdi Ali. 

Nếu UAE công bố HLV mới trong năm 2020, ĐTQG nước này sẽ có HLV trưởng thứ tư chỉ trong 12 tháng. Sau thành tích bết bát ở vòng loại World Cup, UAE đã chia tay ông Bert van Marwijk để bổ nhiệm HLV Ivan Jovanovic.

Chiến lược gia này cũng tại vị không lâu, trước khi bị thay thế bằng HLV Jorge Luis Pinto. Tuy nhiên, ông Pinto cũng bị sa thải vì thành tích kém ấn tượng của UAE ở loạt trận gần nhất.

Sau trận thua Việt Nam, ghế HLV ở UAE đổi chủ bốn lần. Không loại trừ khả năng HLV tiếp theo khó tại vị thành công, bởi UAE đang đặt mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup, song lại ở thế bất lợi ở bảng G với vỏn vẹn 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm. UAE sẽ so tài với Malaysia, dự kiến vào trong tháng 3/2021. 

UAE chỉ có thể đi tiếp nếu thắng tất cả các trận còn lại, nhiệm vụ rất khó khi đội bóng Tây Á đang xuống dốc về tinh thần. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn