Đối thủ của Việt Nam gian lận tuổi, Đoàn Văn Hậu mới là cầu thủ trẻ thứ 2 tại Asian Cup 2019?

Thể thaoChủ Nhật, 30/12/2018 12:00:00 +07:00

Fox Sports đưa tin, cầu thủ được xem là trẻ nhất Asian Cup 2019 - Mohanad Ali của Iraq có thể gian lận tuổi.

Trong danh sách dự kiến mà Iraq gửi tới BTC, Mohanad Ali sinh ngày 20/06/2000. Và tính theo ngày tháng năm sinh này, tiền đạo của Iraq là cầu thủ trẻ nhất giải đấu khi mới 18 tuổi 198 ngày ở thời điểm giải đấu khởi tranh. 

Iraq

 "Sát thủ" của Iraq là cầu thủ gian lận tuôỉ?

Tuy nhiên, theo tin tức của Ahdaaf, từ năm ngoái, tên thật của tuyển thủ Iraq là Hassan Ali Kadhim, anh dùng khi khoác áo cho Al-Shurta và Al-Kahraba, và anh sinh năm 1997. Điều này trái ngược với phán quyết của tòa án khi họ tuyên bố anh 18 tuổi và sinh năm 2000.

Mohanad Ali bị cáo buộc sử dụng các hồ sơ của em trai mình để được cấp hộ chiếu chơi ở Giải vô địch U14 châu Á tại Tehran năm 2014. Em trai của anh đã dùng tên Mohanad Ali Kadhim, cái tên mà anh hiện đang sử dụng, như tin tức nêu rõ. Và đây là giải đấu, anh ghi nhiều bàn thắng nhất.

Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng cầu thủ này đã sử dụng tên của em trai mình và anh buộc phải sử dụng lại tên thật của mình là Hassan Ali Kadhim. Kết quả là, liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) đã không triệu tập cầu thủ này lên ĐTQG để tránh rắc rối.

Vào nằm ngoái, một tòa án ở Iraq đã đưa ra phán quyết có lợi cho cầu thủ này. Họ xử anh trắng án. Tòa án cho rằng vì cầu thủ này đã khoác áo Iraq trong một giải đấu quốc tế và đã được đăng ký với AFC với năm sinh 2000, anh được tự do nộp đơn xin hộ chiếu dưới tên Mohanad Ali Kadhim.

Mohanad Ali là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Iraq tại Asian Cup 2019. Anh mới có 10 lần khoác áo ĐTQG nhưng đã có 6 bàn thắng. Trong màu áo CLB Al-Kahrabba tại giải vô địch Iraq, Mohanad Ali có 12 lần lập công sau 30 trận ra sân ở mùa giải vừa qua.

Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đang là cầu thủ trẻ thứ 3 tại Asian Cup 2019 sau Mohanad Ali và Mohammed Al-Huthaifi (18 tuổi 338 ngày) của Yemen.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Iraq có liên quan đến việc gian lận tuổi. Tháng 8 năm nay, ĐT U16 Iraq đã rút khỏi giải vô địch U16 Tây Á sau khi 2 cầu thủ bị Hải quan nước này phát hiện sử dụng hộ chiếu có thông tin không chính xác.

Vụ việc sau đó còn khiến Olympic Iraq không tham dự ASIAD 18 ở Indonesia.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn