Đối thủ của Công Phượng, Xuân Trường gặp biến trước thềm SEA Games 29

Thể thaoThứ Hai, 27/03/2017 08:05:00 +07:00

Đối thủ của Công Phượng, Xuân Trường tại SEA Games 29 là Malaysia đã có những thay đổi bất ngờ sau khi Liên đoàn bóng đá nước này tiến hành Đại hội.

Hôm 25/3, Đại hội lần thứ 33 của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã được tổ chức với nhiều động thái bất ngờ. Theo đó, nước chủ nhà SEA Games 29 có sự thay đổi trên ghế nóng ở cả Đội tuyển Quốc gia lẫn U22.

Tại đại hội này, ông Tunku Ibrahim chính thức được bầu làm Chủ tịch FAM. Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban chấp hành cũng được bầu mới hoàn toàn.

m1

 Ông Tunku Ibrahim trở thành Chủ tịch FAM.

Ngay sau khi lên nắm quyền của ông Ibrahim đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng (HLV) Đội tuyển Quốc gia Malaysia, Ong Kim Swee cũng như HLV U22, Frank Bernhardt.

Lý giải cho quyết định của mình, tân Chủ tịch FAM chỉ nói: “Cả ông Ong Kim Swee và Frank Bernhardt đều ngồi nhầm ghế”.

Không lâu sau khi “trảm” quân, ông Ibrahim đã chỉ định thuyền trưởng mới cho các đội tuyển. Đó là ông Mario Gomez. Nhà cầm quân người Argentina sẽ dẫn dắt cả đội tuyển Malaysia lẫn U22.

M2

Mario Gomez chính thức dẫn dắt tuyển Malaysia và U22 Malaysia.

“Ông Gomez sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề chuyên môn và cả chọn trợ lý. Tôi sẽ đánh giá mọi thứ qua kết quả công việc của ông ấy. Nếu không làm tốt, ông ấy sẽ phải ra đi. Tôi là người trẻ, nói là làm. Để cải thiện bóng đá Malaysia thì trước tiên phải cải thiện kiến trúc thượng tầng sau đó đó đến cấu trúc các CLB”, Chủ tịch FAM Tunku Ibrahim nói.

HLV Mario Gomez sinh năm 1957 tại Mar del Plata, Argentina. Trước khi đến Malaysia, ông từng làm việc tại Trung Quốc. Thành tích đáng chú ý của ông là đưa câu lạc bộ Johor Darul Tazim (JDT) vô địch AFC Cup 2015.

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Mario Gomez sau khi dẫn dắt tuyển Malaysia là giúp đội bóng này lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Tại vòng loại, Malaysia nằm cùng bảng với các đội CHDCND Triều Tiên, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Mario Gomez sẽ có màn ra mắt đội tuyển Malaysia vào 28/3 tới đây khi dẫn Malaysia đến làm khách trên sân của Hong Kong.

Tiếp đến, thuyền trưởng người Argentina sẽ dẫn dắt U22 Malaysia dự SEA Games 29 với mục tiêu phải giành huy chương khi Malaysia chính là chủ nhà của giải đấu.

Tháng 2 vừa qua, U22 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Bernhardt đã có trận giao hữu với U22 Việt Nam tại sân Thống Nhất và phải nhận thất bại 0-3. Trong 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam có một siêu phẩm của Công Phượng.

Video: Công Phượng tỏa sáng giúp U22 Việt Nam vùi dập U22 Malaysia

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn