Đối thủ ASIAD đội sổ châu lục, Olympic Việt Nam không thắng sẽ rất sốc

Asiad 2018Thứ Hai, 30/07/2018 08:52:00 +07:00

Pakistan là đối thủ đầu tiên của Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 và là mục tiêu giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bóng đá Pakistan tham dự Á vận hội lần đầu tiên vào năm 1954 và có được chiến thắng 6-2 trước Singapore ngay trận ra quân. Tuy nhiên họ vẫn phải dừng bước ở vòng bảng năm này khi để thua Burma (Myanmar) 2-1 ở trận đấu còn lại.

4 năm sau, Pakistan cũng không vượt qua vòng bảng khi chỉ có 1 trận hòa, 2 trận thua và xếp thứ 3 ở bảng đấu.

Trong 6 kỳ ASIAD tiếp theo, bóng đá Pakistan không tham dư. Họ trở lại vào năm 1986 nhưng tiếp tục toàn thua ở vòng bảng, xếp cuối cùng, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới tới 15 bàn.

Á vận hội 1990, Paskitan nhận kết quả còn thảm hơn. Họ toàn thua 3 trận vòng bảng, ghi được 1 bàn và để thủng lưới tới 16 bàn, trong đó có trận thua kỷ lục 0-7 trước Hàn Quốc.

Pakistan

 Pakistan là đội bóng châu Á có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6.

Năm 2002 bóng đá Pakistan lại tham dự ASIAD sau 2 kỳ vắng mặt và không "thoát kiếp" cái túi đựng bóng. Họ toàn thua, không ghi được bàn nào và phải vào lưới nhặt bóng tới 14 lần.

ASIAD 2006, dù cũng không có được chiến thắng nào tại vòng bảng nhưng đây có lẽ là kỳ ASIAD ấn tượng nhất của bóng đá Pakistan. Ở trận ra quân gặp Nhật Bản, Pakistan suýt tạo cú sốc lớn. Honda đưa Nhật Bản vượt lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 3. Đến phút 57, đội bóng xứ mặt trời mọc đã có 3 bàn dẫn trước. Nhưng Pakistan không buông xuôi, lần lượt Rasool và Naveed Akram có 2 bàn gỡ để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-3.

Trận thứ 2 gặp CHDCND Triều Tiên, Pakistan tiếp tục chơi ngoan cường và chỉ để thua sát nút 0-1. Sau đó Pakistan khép lại vòng bảng bằng trận thua Syria 0-2.

Năm 2010, Pakistan có được trận hòa 0-0 trước Maldives ở lượt trận thứ 2. Đây là trận hòa thứ 2 trong lịch sử giải đấu của đội bóng này. Hai trận còn lại, họ đều thua (thua Thái Lan 0-6, thua Oman 0-2) và bị loại.

Cách đây 4 năm, Pakistan cùng bảng với Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, họ thua cả 2 trận nhưng với tỷ số không quá cánh biệt. Thua CHDCND Triều Tiên 0-2 và thua Trung Quốc 0-1.

Tại ASIAD 2018, Pakistan nằm cùng bảng với Việt Nam, Nepal và Nhật Bản. So với thành tích của Nepal tại ASIAD, Pakistan nhỉnh hơn nhiều. Nhưng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, đội bóng Nam Á thua Nepal tới 40 bậc và thua Việt Nam tới 99 bậc. Pakistan là đội bóng châu Á có thứ hạng thấp nhất.

Pakistan sẽ gặp Việt Nam trận đầu tiên tại ASIAD 18 vào ngày 15/8. Nếu Việt Nam không giành trọn 3 điểm trước đối thủ này sẽ là cú sốc.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn