Đối thoại với dân Cồn Dầu: Chính quyền đã làm 'hết sức'?

Thời sựThứ Năm, 18/09/2014 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đối thoại, các hộ dân vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ khiếu kiện còn chính quyền một mực khẳng định đã làm 'hết sức'.

(VTC News) - Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đối thoại, chính quyền một mực khẳng định đã làm 'hết sức' theo pháp luật, còn các hộ dân vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ khiếu kiện tiếp nếu không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 17/9, đoàn liên ngành Trung ương do Bộ TN&MT chủ trì cùng UBND TP Đà Nẵng đã đối thoại với đại diện của 62 hộ dân Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về các khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, cưỡng chế và bố trí tái định cư.

Đây là trường hợp khiếu kiện nổi cộm, kéo dài nhiều năm tại Đà Nẵng. Nhiều lần chính quyền Đà Nẵng cũng đã trực tiếp đối thoại với các hộ dân nhưng chính quyền và người dân vẫn chưa có tiếng nói chung.

Dân bức xúc vì áp giá chưa phù hợp!

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân tiếp tục bày tỏ bức xúc về mức áp giá bồi thường chưa phù hợp cũng như cách thức thực hiện giải tỏa, hậu giải tỏa không thỏa đáng khiến người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Đà Nẵng, đối thoại, hộ dân, Cồn Dầu, Thanh tra, Thủ tướng, kết luận
Sáng 17/9, đoàn liên ngành Trung ương do Bộ TN&MT chủ trì cùng UBND TP Đà Nẵng đã đối thoại với đại diện của 62 hộ dân Cồn Dầu.

Ông Nguyễn Đức Luyện, tổ 21, phường Hòa Xuân bức xúc nói: “Việc Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân để giao cho Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời là không đúng pháp luật; Yêu cầu được bố trí tái định cư tại chỗ và bồi thường thiệt hại về tài sản, tinh thần do hậu quả của việc cưỡng chế mang lại”.

Còn ông Huỳnh Ngọc Trung, tổ 21, phường Hòa Xuân cho rằng: “Đề nghị được hỗ trợ đền bù về đất cho người dân theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Việc tái định cư về đất phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.


Liên quan đến việc áp giá đền bù: Năm 2011, UBND thành phố có quyết định thu hồi đất để giao cho Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời nhưng lại áp giá đền bù cho các hộ vào thời điểm năm 2008 là không đúng. Đề nghị việc áp giá đền bù phải sát với giá thị trường tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Đề nghị UBND thành phố trả lời cho các hộ dân được biết lý do tại sao vào từ năm 2008 đến năm 2010, UBND thành phố có quyết định thu hồi đất nhưng đến năm 2013 mới giao quyết định cho các hộ dân.

Đà Nẵng, đối thoại, hộ dân, Cồn Dầu, Thanh tra, Thủ tướng, kết luận
Các hộ dân bức xúc về mức giá đền bù và hỗ trợ sau giải tỏa 

“Năm 2010, tất cả đất sản xuất của các hộ dân bị san lấp, rất nhiều hộ gia đình không có đất sản xuất, rơi vào cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, UBND thành phố từ năm 2010, UBND thành phố chưa xem xét hỗ trợ về việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp”, ông Nguyễn Quý, trú tổ 23, phường Hòa Xuân bày tỏ.

Chính quyền đã làm “hết sức”?

Trước các ý kiến của người dân, đại diện các cơ quan chức năng liên quan của Đà Nẵng cho rằng đã thực hiện theo đúng các quy trình đúng pháp luật và đã có nhiều chính sách hỗ trợ để người dân Cồn Dầu ổn định đời sống.

Đà Nẵng, đối thoại, hộ dân, Cồn Dầu, Thanh tra, Thủ tướng, kết luận
Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của các hộ dân 

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng nói: “Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân là một dự án phát triển kinh tế. Việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời sử dụng để triển khai thực hiện dự án Khu đô thi sinh thái ven sông Hòa Xuân được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và quy định tại Điều 34 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Từ những căn cứ pháp luật nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có quyết định thu hồi đất để giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời sử dụng để đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân theo đúng quy định hiện hành. Và các hộ khiếu nại nôi dung này là không có cơ sở”.

Liên quan đến nội dung khiếu nại của người dân về phúc lợi xã hội sau khi giải tỏa, ông Võ Nguyên Chương, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT Đà Nẵng cho rằng: “UBND thành phố ngoài việc bồi thường thiệt hại về đất cho các hộ, đã hỗ trợ phúc lợi, an sinh xã hội cho 156 hộ Cồn Dầu theo đúng quy định. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thành phố Đà nẵng thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Việc nói người dân nói chính quyền không quan tâm đến đời sống, hỗ trợ chưa thích đáng là không đúng thực tế.

Đà Nẵng, đối thoại, hộ dân, Cồn Dầu, Thanh tra, Thủ tướng, kết luận
Ông Võ Văn Thương, Chánh VP UBND TP Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ 

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan, ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến kết luận: “Việc tổ chức đối thoại hôm nay được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến nội dung khiếu nại của các hộ dân đã được các cơ quan, ban, ngành của thành phố, UBND quận Cẩm Lệ, UBND phường Hòa Xuân giải thích theo đúng nội dung đã thực hiện và theo tinh thần của pháp luật”.

“Đối với dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân là chủ trương lớn của thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Tây Nam thành phố trên các lĩnh vực KT-XH, hạ tầng đô thị và an sinh xã hội. Vì sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng, đề nghị các hộ chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành chủ trương của thành phố để xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển”, ông Chiến nhấn mạnh

Tuy nhiên, kết thúc cuộc đối thoại, đại diện của 62 hộ dân Cồn Dầu khiếu kiện và chính quyền TP Đà Nẵng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ông Trần Quang Anh, tổ 21, phường Hòa Xuân nói: “Ngoài 62 hộ có một số hộ được mời hiện nay có 162 hộ có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Việc UBND quận Cẩm Lệ thu hồi đất của các hộ dân và đền bù không thảo đáng thì sẽ tiếp tục khiếu kiện”.

Đà Nẵng, đối thoại, hộ dân, Cồn Dầu, Thanh tra, Thủ tướng, kết luận
Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chánh Thanh tra Bộ TN&MT, Phó Trưởng đoàn công tác phát biểu ý kiến kết luận 

Trước ý kiến của các bên liên quan đến vụ khiếu kiện này, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chánh Thanh tra Bộ TN&MT, Phó Trưởng đoàn công tác phát biểu ý kiến kết luận: “Việc tổ chức đối thoại hôm nay được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn công tác liên ngành ghi nhận toàn bộ ý kiến phát biểu của các cơ quan, ban, ngành thành phố, UBND quận Cẩm Lệ, UBND phường Hòa Xuân và các ý kiến phát biểu của các hộ dân.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập và kết quả buổi đối thoại ngày hôm nay, Đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn