Đối thoại với chính quyền, dân như... ngồi trên lửa

Pháp luậtThứ Tư, 11/12/2013 07:48:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo quận có chỉ đạo phải kiểm đếm, tính toán lại cho dân, song các đơn vị liên quan vẫn đùn đẩy trách nhiệm khiến dân "như ngồi trên lửa".

(VTC News)- Lãnh đạo quận có chỉ đạo phải kiểm đếm, tính toán lại cho dân, song các đơn vị liên quan vẫn đùn đẩy trách nhiệm khiến dân "như ngồi trên lửa".  

Như tin đã đưa, từ gần hai tháng nay, thấy phương án hỗ trợ của Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật sân bay Kiến An - Cát Bi (thuộc Sư đoàn 371, Bộ Quốc phòng) chưa thỏa đáng, 5 hộ dân nằm trong diện phải bàn giao đất để thi công Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay- Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (gọi tắt là Dự án Cát Bi) tiếp tục gửi đơn kiến nghị, tố cáo đến nhiều cấp chính quyền để đòi hỏi quyền lợi.

Sân bay Cát Bi, Hải Phòng, GPMB, quận Hải An,
Diện tích ao nuôi, kè bờ, khối lượng đất đào ao lập vườn đang hiện hữu nhưng hộ chị Huyền lại không được kiểm đếm, tính toán hỗ trợ - Ảnh Minh Khang 
Ngày 26/11/2013, UBND quận Hải An đã tổ chức cuộc họp đối thoại với 5 hộ dân do ông Phạm Chí Bắc, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì.

Kết luận tại hội nghị, ông Phạm Chí Bắc yêu cầu, chậm nhất đến ngày 29/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận phối hợp với Tiểu đoàn phải gặp gỡ, đối chiếu, thống kê với từng hộ dân về những tài sản, vật kiến trúc, phương pháp, cách tính toán còn thiếu (nếu có) đối với các hộ dân; cái nào không được tính toán, kiểm kê phải giải thích rõ cho dân hiểu, để khẩn trương hỗ trợ tiền cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiếp tục triển khai đảm bảo đúng tiến độ của dự án.
Sân bay Cát Bi, Hải Phòng, GPMB, quận Hải An,
Nhà lợp tôn mạ màu nhưng trong phương án lập lại ghi là tôn Fibroxi măng; một nhà mái tôn mạ màu, khung sắt để chăn nuôi, có diện tích gần 100 m2 cũng không được thống kê - Ảnh Minh Khang 
Trước ngày 10/12, nếu đến thời hạn trên các hộ cố tình không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.     

Tuy nhiên, đến ngày 10/12, các hộ dân cho biết: Từ sau buổi đối thoại, Tiểu đoàn có mời 5 hộ dân lên làm việc hai lần vào ngày 29/11 và 6/12. Tuy nhiên các buổi họp người dân đều không được ký và nhận biên bản làm việc nào, chủ yếu là giải thích qua loa và vận động nhận tiền hỗ trợ chứ không cử cán bộ xuống tận nơi để cùng với các hộ thống kê, kiểm đếm, tính toán lại những tài sản còn thiếu không được thống kê trong phương án bồi thường.
Sân bay Cát Bi, Hải Phòng, GPMB, quận Hải An,
Hàng trăm mét đất gia đình chị Huyền vật lấp lên để trồng trọt, chăn nuôi cũng không được thống kê, tính toán đầy đủ - Ảnh Minh Khang 
Ngày 8/12, người dân đem thắc mắc trao đổi với ông Nguyễn Thái Thịnh - Tiểu đoàn trưởng, ông Thịnh cho biết: “Biên bản sẽ nhận được sau, còn thiếu ở đâu thì làm đơn bổ sung kiến nghị với quận để quận bổ sung cho các em, còn bọn anh có phải đơn vị đi kiểm đếm đâu… Thôi giờ, tiền bao nhiêu em cứ nhận đi, còn thiếu bao nhiêu em có ý kiến người ta giải quyết như thế nào thì giải quyết thôi...”

Trước việc thoái thác trách nhiệm của ông Thịnh, cũng trong ngày 8/12, các hộ dân lại điện thoại hỏi ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất của quận, người trực tiếp ký vào các biên bản kiểm kê, ông Dũng cũng đã trả lời: “Tôi cũng có đi kiểm đếm thực tế đâu. Đấy là quân nó đi kiểm đếm cùng ông Thịnh chứ. Thiếu hay thừa thì giờ em cứ về gặp ông Thịnh, vì chúng anh không biết em là ai cả…”
Sân bay Cát Bi, Hải Phòng, GPMB, quận Hải An,
Một 'rừng chuối' giờ cũng không được thống kê, tính toán đầy đủ - Ảnh Minh Khang
Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Thái Thịnh, tiểu đoàn BĐKTSB Cát Bi và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An nhưng đều không được bố trí làm việc cung cấp thông tin theo quy định.

Trước cách trả lời và giải quyết vấn đề của hai đơn vị trực tiếp liên quan là Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 371 và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An như trên, 5 hộ dân vẫn như đang ngồi trên đống lửa, vì nếu quận tiến hành cưỡng chế thì các hộ dân sẽ có nguy cơ mất trắng những tài sản là mồ môi nước mắt của dân đang hiện hữu mà không được cơ quan chức năng kiểm đếm, tính toán, hỗ trợ thỏa đáng. 

Người dân đang đặt ra nghi vấn, phải chăng có gì đang khuất tất trong việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công Dự án Sân bay Cát Bi.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn