Đội tàu Hải quân Mỹ cùng 400 thủy thủ rời cảng Tiên Sa

Thời sựThứ Sáu, 10/04/2015 12:50:00 +07:00

Sáng 10/4, đội tài Hải quân Mỹ cùng gần 400 thủy thủ đoàn đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

(VTC News) - Sáng 10/4, 2 chiến hạm gồm tàu khu trục USS FITZGERALD (DDG62) và tàu tác chiến thế hệ mới USS FORT WORTH (LCS3) của Hải quân Mỹ đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại Đà Nẵng.

Lễ tiễn đội tàu Hài quân Mỹ có sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) Việt Nam;  Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;  Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
Đại tá Lê Bá Hùng, Hải quân Mỹ, đội tàu khu trục, chiến hạm, USS FITZGERALD (DDG62), USS FORT WORTH (LCS3)
Sáng 10/4, đội tàu của Hải quân Mỹ cùng gần 400 thủy thủ đoàn đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại Đà Nẵng

Về phía Hoa Kỳ có Đại tá Lê Bá Hùng, Phó Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương; Trung tá Brent Freeman, Tùy viên Hải quân, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại buổi tiễn tàu, Đại tá Lê Bá Hùng, Phó Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương bày tỏ niềm vui khi được các cơ quan chức năng Đà Nẵng nói riêng và phía Việt Nam nói chung đón tiếp nồng hậu.
Đại tá Lê Bá Hùng, Hải quân Mỹ, đội tàu khu trục, chiến hạm, USS FITZGERALD (DDG62), USS FORT WORTH (LCS3)
Đại tá Lê Bá Hùng, Phó Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương tại buổi tiễn tàu 

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Hải quân Mỹ đã có các hoạt động giao lưu thể thao với học sinh, sinh viên Đà Nẵng và lực lượng Hải quân Vùng C; biểu diễn ca nhạc tại Công viên phía Đông cầu Rồng; biểu diễn ca nhạc tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 

Đặc biệt, Hải quân 2 nước đã có chương trình hợp tác, huấn luyện kéo dài trong 5 ngày như: trao đổi chuyên môn về máy bay; Quy tắc ứng xử trên biển; Phối hợp trao đổi thông tin; Tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển du lịch Đà Nẵng; Trao đổi chuyên môn về máy bay trên boong tàu; Trao đổi chuyên môn về kiểm soát thiệt hại trên tàu; luyện tập chung về tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ trên biển... với sự tham gia của các thuỷ thủ thuộc Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương; Liên đội tàu Khu trục 7.


Video Hải quân Mỹ huấn luyện máy bay ở Đà Nẵng


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn