Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 24/08/2020 19:08:00 +07:00

Kíp xe tăng VN1 của đội Việt Nam thực hiện tốt các bài xạ kích, về đích đầu tiên ở vòng loại thuộc Bảng 2 với thành tích 28 phút 22 giây.

Chiều 24/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã bước vào nội dung Xe tăng hành tiến ở Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020.

Tại nội dung này, 16 đội dự thi được chia 2 bảng. Các đội sẽ tham gia thi đấu vòng loại (Đua riêng lẻ) để chọn ra 8 đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức) và sau đó chọn ra 4 đội có thành tích tốt hơn vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.

Đội tuyển Việt Nam được xếp chung bảng 2 với các đội tuyển đến từ Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Congo và Qatar. Màu sơn xe của đội thi Việt Nam ở vòng loại là màu vàng. Các đội tuyển sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà Liên bang Nga cung cấp, trừ một số quốc gia có yêu cầu riêng sử dụng xe tăng nội địa.

Ở phần thi với đội tuyển xe tăng của Myanmar, Nam Ossetia và Qatar, xe tăng VN1 của đội tuyển Việt Nam thực hiện tốt các loạt bắn mục tiêu và về đích đầu tiên ở vòng loại thuộc Bảng 2 với thành tích 28 phút 22 giây.

Video: Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam về đích đầu tiên trong trận ra quân

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 1

Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu.

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 2

 

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 3

 

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 4

 

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 5

Trung tướng Ngô Minh Tiến chúc mừng, động viên các tuyển thủ đã hoàn thành phần thi đấu của mình.

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 6

 

Ảnh: Đội tăng Việt Nam xạ kích tốt, về đích đầu tiên trong trận ra quân - 7

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ các tuyển thủ.

(Nguồn: QDND)
Bình luận
vtcnews.vn