Mưa đá, giông lốc tại Kon Tum làm cây xanh bật gốc đè ô tô

Đời sốngThứ Hai, 20/04/2020 23:02:23 +07:00
(VTC News) -

Ngày 20/4, nhiều địa phương ở Kon Tum xuất hiện mưa đá và giông lốc, sấm sét khiến cây cối đổ gãy, đè lên ô tô bên đường.

Video: Mưa đá xuất hiện ở Kon Tum chiều 20/4

Chiều 20/4, TP Kon Tum (Kon Tum) xuất hiện đợt giông lốc kèm mưa đá khoảng 30 phút.

Cơn mưa xuất hiện khiến người dân vui mừng khi thời gian gần đây thời tiết khô hạn, cây trồng thiếu nước.

"Tuy nhiên, mưa kèm giông gió lốc nên cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến cây trồng khiến người dân lo sợ", anh Huynh Đại (trú TP Kon Tum) nói.

Mưa đá, giông lốc tại Kon Tum làm cây xanh bật gốc đè ô tô - 1

Mưa kèm theo gió lớn khiến cây cối đổ gãy đè xe ô tô tại TP Kon Tum.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum, lượng mưa từ 20 đến 40mm trải dài trên TP Kon Tum và các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei.

Mưa giông chuyển mùa trên diện rộng phần nào giúp người dân giải hạn trong cơn hạn hán kéo dài trong thời gian qua.

Tuy nhiên tại TP Kon Tum, mưa giông kèm gió to, sấm sét làm đứt dây điện, đổ, gãy cây, biển báo, cổng chào…. chắn ngang đường, khiến người đi đường lưu thông khó khăn.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn