Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài

Đời sốngThứ Sáu, 10/04/2020 19:04:19 +07:00
(VTC News) -

Theo chia sẻ của các y bác sĩ chữa khỏi cho cả 6 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng, việc điều trị cho bệnh nhân người nước ngoài là gian nan nhất, bởi họ quá lo lắng.

Video: Niềm vui của y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ra viện

10/4 là ngày đặc biệt đối với các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng, ngày họ tiễn chị T.N.T.M., bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại thành phố này, xuất viện. 

Hơn 1 tháng trời, toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng “cấm trại” tại khoa để dồn sức chữa trị cho 6 bệnh nhân COVID-19, hiện tất cả đều khỏi.

Như các đồng nghiệp khác, bác sĩ Trương Thị Hoa không về nhà cả tháng nay. “Tôi có 2 con nhỏ, 6 tuổi và 3 tuổi. Từ khi tôi ở lại bệnh viện đến nay, các cháu ở nhà với ông bà nội. Thực sự giờ đây tôi rất nhớ các con, nhớ gia đình”, bác sĩ Hoa chia sẻ.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 1

Các y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng tiễn bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ra viện.

Nói về việc chăm sóc, chữa trị bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ đều nhận định đây là hành trình đầy gian nan, nhất là với bệnh nhân nước ngoài. Họ thường không an tâm, không muốn nhập viện điều trị lâu dài theo quy trình bắt buộc.

Vì vậy, ngoài việc chữa bệnh, các bác sĩ, điều dưỡng phải kiêm luôn vai trò của chuyên gia tâm lý, động viên, trấn an họ.

Trong 6 bệnh nhân COVID-19 ở đây có 3 người nước ngoài. Khi 2 bệnh nhân quốc tịch Anh đầu tiên nhập viện, họ tỏ ra rất lo lắng, không muốn điều trị ở viện trong thời gian dài. Nhờ hằng ngày được các y bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc, động viên, họ mới lạc quan và vui vẻ điều trị. Khi ra viện, hai bệnh nhân này gửi lời cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều”, bác sĩ Hoa kể.

Theo tiến sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, quá trình điều trị 6 bệnh nhân đều thuận lợi, không có ca nào cần phải hội chẩn với các chuyên gia. Nhưng ông biết rằng kết quả hôm nay mới là bước đầu, gian nan vẫn còn ở phía trước.

Cùng nhận định này, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, cho rằng với dịch bệnh COVID-19, không ai đoán được điều gì cả; chưa biết bao giờ hết dịch, và dịch sẽ còn diễn biến thế nào. Do đó, tâm thế các y bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng là luôn sẵn sàng chiến đấu.

Đứng trước dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, chúng tôi lo lắng nhưng không lo sợ. Bên cạnh chúng tôi còn có người dân, lãnh đạo thành phố và ngành Y tế ủng hộ. Hơn một tháng nay chúng tôi chưa ai về nhà, nhưng điều đó không hề hấn gì. Vì công việc, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đem lại sự bình yên cho thành phố, cho đất nước. Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng”, bác sĩ Hàm chia sẻ.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 2

Lãnh đạo khoa Y học nhiệt đới và Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy chứng nhận, giấy ra viện cho bệnh nhân T.N.T.M. 

Sau khi tiễn bệnh nhân COVID-19 cuối cùng vào trưa nay (10/4), 45 bác sĩ và điều dưỡng của khoa Y học Nhiệt đới phải cách ly tập trung 14 ngày. Tiến sĩ Lê Đức Nhân cho hay, trong quá trình điều trị các ca COVID-19, bệnh viện cũng bố trí cho họ một khu riêng biệt, trang bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt.

Chúng tôi may mắn có được đội ngũ y bác sĩ trẻ rất xung kích, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chúng tôi tự hào về điều đó”, ông Nhân nói.

Còn bác sĩ Hàm cho biết: “Giả sử trong 14 ngày tới đây khi chúng tôi đang phải cách ly, nếu Đà Nẵng lại có ca bệnh COVID-19, chúng tôi sẽ lại tiếp tục cùng nhau chiến đấu”.

Một số hình ảnh lễ tiễn bệnh nhân cuối cùng ở Đà Nẵng ra viện:

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 3

Chị T.N.T.M. là bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Đà Nẵng ra viện trưa 10/4.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 4

Bệnh nhân M. tặng bánh kem, cảm ơn các y bác sĩ đã nhiệt tình chăm sóc, điều trị cho chị.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 5

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng y bác sĩ, điều dưỡng khoa Y học nhiệt đới.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 6

Cùng nhau selfie trong ngày vui.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 7

Chị M. chụp ảnh lưu niệm cùng các y bác sĩ, điều dưỡng trước khi vào TP.HCM.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 8

Bác sĩ Trương Thị Hoa: "Thực sự bây giờ tôi rất nhớ các con, nhớ gia đình".

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 9

Những "thiên thần" khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng. 

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 10

Bác sĩ  Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện tiễn chị M. ra xe.

Bác sĩ điều trị COVID-19 Đà Nẵng: Gian nan nhất là chữa cho bệnh nhân nước ngoài - 11

Chị M. vẫy tay chào y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn