Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19

Đời sốngThứ Ba, 07/04/2020 10:35:08 +07:00
(VTC News) -

Các cán bộ phường Thống Nhất (TP Buôn Ma Thuột) thức đêm hoàn thiện hàng nghìn chiếc mũ ngăn giọt bắn để tặng dân người ở tuyến đầu đang chống dịch Covid-19.

Video: Cán bộ phường làm hàng nghìn mũ ngăn giọt bắn phòng Covid-19 để tặng miễn phí

Bà Trịnh Như Ngọc – Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, phường kêu gọi các cán bộ, doanh nghiệp và dân địa phương góp quỹ để mua vật liệu làm mũ ngăn giọt bắn phòng chống dịch Covid -19. Các cán bộ lên Youtube học cách làm rồi phân chia cho mỗi người làm một công đoạn.

Cán bộ Đoàn Thanh niên phường cho biết, dự kiến sẽ làm 1.000 -2.000 chiếc mũ ngăn giọt bắn với nhiều kích cỡ để hỗ trợ những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk và tặng người dân địa phương.

Hình ảnh cán bộ phường Thống Nhất làm mũ ngăn giọt bắn:

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 1

Tại trụ sở phường Thống Nhất, các cán bộ, nhân viên ở lại sau giờ hành chính để chuẩn bị vật liệu. Nữ cán bộ này đang cắt tấm xốp để làm khung cho chiếc mũ.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 2

Tạo hình tấm nhựa trong để làm phần "lá chắn" ngăn giọt bắn mà vẫn đảm bảo khả năng quan sát của người đội mũ.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 3

Mỗi người phụ trách chuẩn bị một thứ. Khi các nguyên vật liệu sẵn sàng, họ mang về nhà để tranh thủ hoàn thiện những chiếc mũ vào đêm khuya, lúc đã hoàn thành công việc gia đình.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 4

Tuy nhiên, cũng có những người mải mê làm ở trụ sở đến tối muộn.  

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 5

Trong ảnh là Phó Bí thư đoàn phường.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 6

Bà Trịnh Như Ngọc - Chủ tịch phường Thống Nhất - cũng trực tiếp tham gia làm mũ sau giờ hành chính.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 7

Công việc làm mũ ngăn giọt bắn khá tỉ mỉ. Trong đó, khâu quan trọng nhất  là lắp ghép để tạo thành phẩm.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 8

Chi phí cho mỗi chiếc mũ bảo hộ này là hơn 5.000 đồng.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 9

Sản phẩm dễ làm, dễ sử dụng, dễ vệ sinh.

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 10

Phường Thống Nhất dự kiến làm 1.000-2.000 chiếc mũ ngăn giọt bắn để góp phần chặn dịch bệnh Covid-19. 

Ảnh: Cán bộ phường thức đêm làm hàng nghìn mũ bảo hộ phòng Covid-19 - 11

Phường đang tiếp tục vận động nguồn lực để làm thêm nhiều chiếc mũ khác tặng bộ đội biên phòng và cán bộ ở các điểm cách ly Đắk Lắk.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn