Đòi quan hệ đồng tính, bị 'bạn tình' đâm chết

Pháp luậtThứ Sáu, 02/03/2012 07:14:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì không chịu được anh bạn đồng tính sờ soạng rồi còn cầm dao đe dọa, bắt quan hệ đồng tính, Mạnh đã ra tay giết chết “bạn tình”.

(VTC News) – Chỉ vì không chịu được anh bạn đồng tính sờ soạng rồi còn cầm dao đe dọa, bắt quan hệ đồng tính, Mạnh đã ra tay giết chết “bạn tình”.

Ngày 3/1, TAND quận Tân Bình, TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trương Văn Mạnh (23 tuổi, ở Quảng Bình).

Bị cáo đang chờ nghe tòa tuyên án, ngày 3/1 
Trước đó, TAND quận Tân Bình đã 3 lần hoãn phiên để củng cố hồ sơ và xác minh làm rõ một số tình tiết của vụ án. Bởi những lời khai của Mạnh không đúng với gì trong hồ sơ và hiện trường gây án.

Biện minh cho những hành động của mình, bị cáo cho biết, Mạnh và anh Hòa (36 tuổi, ở Ninh Thuận) quen nhau trong một lần bị cáo đi cắt tóc .

Tối 15/1/2011, Mạnh và anh Hòa đi ăn cưới một người bạn ở Kiên Giang về, trời cũng đã khuya nên anh Hòa bảo Mạnh ở lại ngủ, sáng mai hãy về. Lúc này, Mạnh bị anh Hòa sờ soạng. Mạnh phản ứng thì anh Hòa cầm dao đe dọa, buộc phải quan hệ đồng tính.

Trong lúc hai người giằng co, Manh lấy dao đâm trúng vào ngực anh Hòa.

Sau khi gây án, Mạnh trèo qua mái tôn bỏ trốn nhưng đã bị người dân vây bắt. Còn anh Hòa đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn