Đội nhà bất lực trước Singapore, báo Indonesia đổ lỗi cho trọng tài Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 10/11/2018 09:51:00 +07:00

Truyền thông Indonesia cho rằng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển xứ vạn đảo thất bại trong trận gặp Singapore.

Trong trận mở màn bảng B AFF Cup 2018, đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn Singapore. Tuy nhiên các cầu thủ xứ vạn đảo lại gây thất vọng khi để thua với tỉ số 0-1 trên sân khách trong một trận đấu mà họ chỉ tung ra được 4 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ.

Sau trận đấu, thầy trò HLV Bima Sakti nhận khá nhiều lời chê bai từ chính truyền thông Indonesia. Bên cạnh đó, báo chí xứ vạn đảo còn đổ lỗi cho các trọng tài khiến đội bóng của họ mất đi 2 cơ hội gỡ hòa rõ ràng. Trận đấu giữa Singapore và Indonesia được điều hành bởi tổ trọng tài người Việt Nam, trong đó người cầm còi là ông Nguyễn Hiền Triết.

Video kết quả Singapore 1-0 Indonesia

Tình huống gây tranh cãi đầu tiên diễn ra ở phút 38, ngay sau khi Singapore mở tỉ số. Cầu thủ Indonesia đưa được bóng vào lưới, nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy vẫn còn một hậu vệ Singapore không kịp dâng lên bẫy việt vị trong pha bóng này và trợ lý trọng tài có lẽ đã nhận định sai lầm.

Quyết định gây tranh cãi thứ hai đến trong hiệp 2, khi trận đấu chỉ còn chưa đến 20 phút và Indonesia đang rất sốt ruột tìm kiếm bàn gỡ hòa. Riko Simanjuntak đột phá vào vòng cấm và bị ngã khi có 1 cầu thủ Singapore lao vào va chạm từ phía sau, tuy nhiên đội khách không được hưởng phạt đền.

"Nếu trọng tài không đưa ra những quyết định gây tranh cãi như vậy, Indonesia hoàn toàn có thể giành điểm trong trận ra quân tại AFF Cup 2018", trang Indosport bình luận.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn