Đôi nam nữ vào nhà nghỉ uống thuốc trừ sâu tự tử: Sự thật rúng động

Pháp luậtThứ Năm, 30/05/2019 11:58:00 +07:00

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an Quảng Ngãi xác định, Tòng ra tay sát hại người tình chứ không phải cả hai vào nhà nghỉ uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm giam hình sự đối với Đặng Tòng (SN 1973, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Trước những chứng cứ thu thập được của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tòng thừa nhận hành vi sát hại chị N.T.X.T. (SN 1982, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn).

uong-thuoc-tru-sau-1017509

Nhà nghỉ M.T. nơi Tòng ra tay sát hại người tình. (Ảnh: H.N)

Tại cơ quan điều tra, Tòng khai nhận, khi chị N.T.X.T. muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với mình nên ngày 20/5, Tòng rủ chị T. vào nhà nghỉ M.T. ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Tại đây, Tòng đem ra thuốc trừ sâu để cả hai tự tử chết chung nhưng chị T. phản đối và chống cự.

Lúc này, Tòng dùng vũ lực bóp cổ chị T. thiệt mạng. Sau đó, Tòng quyết định uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

Trước đó, sáng 20/5, Đặng Tòng và chị N.T.X.T. đến nhà nghỉ M.T. (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) để thuê phòng nghỉ lại.

Khoảng 16h cùng ngày, Tòng ra khỏi phòng trong tình trạng trúng độc. Lúc này, Tòng thông báo với chủ nhà nghỉ là N.T.X.T. đã thiệt mạng do cả hai quyết định uống thuốc trừ sâu tự tử.

Được biết, N.T.X.T. có chồng và 2 con. Năm 2016, N.T.X.T. ly hôn và quen biết với Đặng Tòng.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn