Đôi nam nữ chết trong phòng trọ ở An Giang

Pháp luậtThứ Ba, 22/01/2019 16:40:00 +07:00

Nhìn qua khe thông gió, chủ nhà trọ phát hiện anh D. chết trong tư thế treo cổ, còn thi thể chị H. nằm dưới nền gạch, xung quanh có nhiều vết máu.

Sáng 22/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ đôi nam nữ chết trong phòng trọ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

AG 001

 Hiện trường nơi phát hiện 2 xác chết. (Ảnh: N.T).

Nạn nhân là anh Trương T.D. (sinh năm 1992) và chị Nguyễn T.N.H. (là bạn gái anh D.), sinh năm 1997, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, anh D. thuê phòng trọ số 16 tại nhà trọ Kim Dung, thuộc khu vực tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang khoảng 1 tuần nay. Anh D. ở cùng chị Hiếu (bạn gái của anh D.).

AG 002

  Hiện trường nơi phát hiện 2 xác chết. (Ảnh: N.T).

Khoảng 8h30, ngày 22/1, bạn của anh D. là anh Nguyễn Ngọc Lượng đến gõ cửa phòng trọ. Thấy cửa khóa trong nhưng không ai trả lời, anh Lượng đã báo chủ nhà trọ.

Nhìn qua khe thông gió, chủ nhà trọ phát hiện anh D. chết trong tư thế treo cổ. Thi thể chị H. nằm dưới nền gạch, xung quanh có nhiều vết máu.

AG 003 3

Cuốn sổ để tại hiện trường. (Ảnh: N.T). 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 cuốn sổ có dòng chữ: “Con xin lỗi mẹ nhưng nó phản bội thì phải chết”.

Người dân ở cùng dãy trọ cho hay, sáng 20/1, họ thấy anh D. chạy xe về và vào phòng đóng cửa.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH TIẾN - K.D
Bình luận
vtcnews.vn