Dời lịch tổ chức ASIAD 19 tại Trung Quốc sang năm 2023

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 19/07/2022 21:25:09 +07:00
(VTC News) -

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2023 thay vì lịch trình ban đầu vào năm nay.

Tờ Reuters đưa tin, Uỷ ban Olympic châu Á (OCA) và nước chủ nhà Trung Quốc đã thống nhất dời lịch tổ chức ASIAD 19 sang năm 2023. Theo lịch trình ban đầu, ASIAD 19 sẽ được tổ chức vào năm 2022 nhưng Đại hội buộc phải hoãn do tình hình dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại Trung Quốc. Sau 2 tháng làm việc, OCA và nước chủ nhà đi đến quyết định cuối cùng là dời lịch tổ chức.

Trang chủ của Uỷ ban Olympic châu Á viết: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Uỷ ban Olympic Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc, Ban tổ chức ASIAD 19 đã nỗ lực chuẩn bị cho Á vận hội trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành và đảm bảo sự kiện này có thể diễn ra vào năm sau. Chúng tôi đã làm việc tích cực trong 2 tháng qua và quyết định được thời điểm để tổ chức ASIAD mà không gây ảnh hưởng đến các sự kiện thể thao khác. Việc đổi lịch này đã được chấp thuận".

Dời lịch tổ chức ASIAD 19 tại Trung Quốc sang năm 2023 - 1

ASIAD 19 sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Nhìn chung, quyết định của OCA và nước chủ nhà Trung Quốc được xem là hợp lý. Việc cố gắng tổ chức giải trong phần còn lại của năm 2022 sẽ khiến các nước tham gia gặp áp lực. Quỹ thời gian của năm 2023 sẽ phù hợp hơn với Á vận hội bởi đây là giải đấu thể thao có quy mô chỉ thua Olympic. 

ASIAD 19 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam chờ đợi cơ hội giành huy chương ở một số nội dung thế mạnh ở môn điền kinh, wushu, rowing hay cử tạ. Với bộ môn bóng đá, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiều khả năng chỉ cử đội U21 thay vì đội U23 như thường lệ.

Đây là quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo tính thông suốt, liền mạch của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, tránh tình trạng lịch thi đấu V.League, hạng Nhất và cúp Quốc gia liên tục xáo trộn như những năm qua. 

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn