Đội hình U19 Australia thua U19 Việt Nam năm 2014 giờ còn ai lên tuyển?

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/09/2021 07:22:00 +07:00
(VTC News) -

7 năm trước, U19 Australia từng thua U19 Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia nhiều lần chạm trán nhau trong 8 năm qua, chủ yếu ở cấp độ trẻ, từ U16, U19 đến U23. Sau khi Australia gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sau đó là Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), những cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển diễn ra thường xuyên hơn. 

Lần gần nhất một cấp độ đội tuyển Australia đến làm khách trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ giải đấu chính thức, diễn ra tròn 7 năm trước.

Ngày 5/9/2014, U19 Australia chạm trán U19 Việt Nam ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, song U19 Australia nhận thất bại 0-1 chung cuộc với siêu phẩm độc diễn và ghi bàn của Nguyễn Công Phượng.

Đội hình U19 Australia thua U19 Việt Nam năm 2014 giờ còn ai lên tuyển? - 1

Australia vừa hủy diệt tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-0. 

Trong số 14 cầu thủ U19 Australia tham dự trận đấu này (11 cầu thủ đá chính và 3 cái tên dự bị), chỉ còn 1 cái tên góp mặt ở đội tuyển Australia, đó là Awer Mabil.

Mabil là tiền đạo chủ lực của Australia dưới thời HLV Graham Arnold. Cầu thủ sinh năm 1995 là một trong 20 tuyển thủ Australia ở đợt tập trung này đang chơi bóng tại châu Âu. Anh chơi cho CLB Midtjylland (Đan Mạch).

Mabil là tiền đạo chủ lực của Australia với 5 bàn sau 18 trận, nhiều thứ hai trong số các tiền đạo được HLV Graham Arnold triệu tập cho 2 trận đấu gặp Trung Quốc và Việt Nam. Trong cuộc so tài với Trung Quốc, Mabil là chủ nhân của bàn mở tỷ số với tình huống dứt điểm cận thành. 

Đội hình U19 Australia thua U19 Việt Nam năm 2014 giờ còn ai lên tuyển? - 2

Mabil là cầu thủ duy nhất của Australia hiện tại từng tới sân Mỹ Đình 7 năm trước.

Nếu Mabil là đại diện duy nhất của U19 Australia năm 2014 được gọi lên đội tuyển, U19 Việt Nam có tới 6 cái tên được triệu tập cho ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đó là Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng và Hồ Tuấn Tài. 

Nếu Nguyễn Công Phượng được gọi bổ sung, hai phần ba đội hình chính của U19 Việt Nam năm 2014 sẽ hiện diện trên đội tuyển. 

Giai đoạn 2013-2014, U19 Việt Nam thắng U19 Australia ở cả 2 trận đối đầu, ghi 6 bàn và thủng lưới 1 bàn. Chiến thắng hủy diệt 5-1 của ở vòng loại U19 châu Á 2014 vẫn là trận thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Australia trong lịch sử.

Đội hình U19 Australia thua U19 Việt Nam năm 2014 giờ còn ai lên tuyển? - 3

Nhiều đại diện của tuyển Việt Nam từng góp mặt ở trận thắng Australia năm 2014, trong đó có Quang Hải. 

Năm 2016, U19 Việt Nam của Quang Hải, Hồ Minh Dĩ,... nhận kết quả trái ngược khi thua U19 Australia 2-5 tại bán kết U19 Đông Nam Á. Năm 2018, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn lại thua U19 Australia, lần này là ở vòng bảng giải U19 châu Á.

Ở cấp độ U23, lần duy nhất HLV Park Hang Seo dẫn dắt học trò đối đầu Australia là tại giải U23 châu Á 2018. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 ở trận thứ hai vòng bảng. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của U23 Việt Nam ở giải này tính trong khuôn khổ 90 phút. 

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn