'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi

Thị trườngThứ Ba, 25/02/2020 06:42:47 +07:00
(VTC News) -

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến chợ giảm mạnh, nguồn hàng cũng khan hiếm, nhiều chủ quầy ở chợ Đồng Xuân đành đóng cửa, nghỉ bán từ 12 giờ trưa.

Chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những chợ truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội. Khu chợ lớn nhất giữa phố cổ Hà Nội này không chỉ là nơi mua sắm mà còn thu hút được rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến chợ lâm vào tình trạng vắng vẻ vì không có khách và nhiều quầy không có hàng để bán.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 1

Việc buôn bán tại chợ Đồng Xuân những ngày này đang bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 2

Khác với cảnh đông đúc thường thấy, chợ Đồng Xuân hiện tại khá vắng vẻ, thưa thớt khách buôn bán và khách du lịch. Nhiều thời điểm, người bán còn nhiều hơn người mua.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 3

Nhiều điểm phát tờ rơi về Covid-19 và dung dịch sát khuẩn tay được bố trí tại khu vực trung tâm và các cửa ra vào của chợ. Đồng thời, BQL chợ thông báo bằng loa 2 lần/ngày để tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 4

Tuy nhiên, việc buôn bán của các gian hàng tại đây vẫn không mấy khả quan.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 5

"Một phần là do không có hàng mới vì Trung Quốc vẫn hạn chế thông quan tại các cửa khẩu, hàng đang bày bán chủ yếu là các mẫu từ năm ngoái nên khách buôn cũng không mặn mà", một chủ cửa hàng chia sẻ.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 6

Do việc buôn bán quá ế ẩm, nhiều tiểu thương chọn cách ngồi tập trung tán gẫu để "giết" thời gian.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 7

Hàng loạt gian hàng tại tâng 2 và 3 của phải tạm thời đóng cửa trong thời gian này vì không có khách.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 8

Hàng hoá chất đống nhưng không thể tiêu thụ. Chị T, một tiểu thương tại tầng 2 nói: "Từ Tết đến giờ cảnh buôn bán ế ẩm là tình trạng chung của cả chợ, nhiều người cứ đến 12h trưa là đóng cửa đi về vì có bán thêm buổi chiều nữa cũng chả được đồng nào".

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 9

Theo ước tính của các chủ gian hàng, doanh thu hiện tại giảm từ 60-80% so với cùng kỳ năm ngoái. Để cắt giảm chi phí, nhiều cửa hàng cho nhân viên tạm nghỉ việc.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 10

Đến khoảng 15h chiều, khung cảnh ở chợ đã khá vắng vẻ, khác hẳn cảnh sầm uất trước kia.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 11

Nhiều gian hàng đã nghỉ bán được một thời gian dài.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 12

Nhiều nơi khác đang giăng biển chuyển nhượng.

'Đói' hàng, vắng khách, tiểu thương chợ Đồng Xuân chỉ bán hàng nửa buổi - 13

Ngày càng nhiều biển chuyển nhượng, cho thuê lại quầy được giăng lên. Nhiều tiểu thương cho biết, nếu dịch bệnh kéo dài, tình trạng nghỉ bán hàng ở chợ Đồng Xuân có thể còn thường xuyên hơn nữa. Có người thậm chí tính kế làm thêm để có thu nhập trong thời gian này.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn