Đổi giờ học: phụ huynh lo tắc đường, con đói

Giáo dụcThứ Tư, 01/02/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News)- Sáng nay 1/2, các trường học trên địa bàn 12 quận huyện của Thủ đô sẽ thực hiện theo khung giờ mới do UBND thành phố ban hành.

(VTC News)- Sáng nay 1/2, các trường học trên địa bàn 12 quận huyện của Thủ đô sẽ thực hiện theo khung giờ mới do UBND thành phố ban hành. Xung quanh quy định này, cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Tiểu học không xáo trộn

Chiều 31/1, theo quan sát của PV, tại khu vực cổng trường tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào giờ tan học buổi chiều có khá đông cha mẹ học sinh dừng lại để theo dõi thông báo được dán ngoài cổng trường.

Phụ huynh xem thông báo thay đổi giờ học trước cổng trường tiểu học Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chiều 31/1 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, trường tiểu học Quang Trung đã bố trí cho học sinh khối lớp 1 đến lớp 5 có mặt tại trường lúc 7h30 phút. Bên cạnh đó, khối lớp 1 sẽ tan học lúc 17h, khối lớp 2-3 tan học lúc 17h10, khối 4-5 sẽ tan học lúc 17h20.

Ban giám hiệu cũng thông báo việc thay đổi giờ học tới các bậc phụ huynh để các gia đình chủ động đưa đón con em đúng giờ. Trường hợp cha, mẹ học sinh chưa kịp đến đón thì nhà trường có tổ chức các CLB nghệ thuật, âm nhạc, hội hoạ hoặc các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ phải quản lý các em học sinh đến 17h30 hàng ngày. Học sinh không ăn bán trú sẽ về vào lúc 11h giờ và trở lại học vào 13h45 phút để bắt đầu học ca chiều.

Có mặt tại cổng trường lúc 16h30 ngày 31/1, chị Thu Hằng ( Trương Định, Hà Nội) tỏ ra không mặn mà với việc thay đổi lịch học mới. Chị Hằng cho biết, hiện chị có một bé trai đang học lớp 2 tại trường tiểu học Quang Trung và cháu thường tan học vào lúc 16h30 hàng ngày. Với lịch học cũ chị Hằng hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để đón con sau khoảng 15 phút và vẫn kịp về nhà khi còn chưa tắc đường". Tuy nhiên, với giờ học mới, chị Hằng tỏ ra khá lo lắng khi phải đón con hàng ngày.

“Nhà tôi ở phố Trương Định nên thường phải đưa con về qua đường Giải Phóng. Tuy nhiên, nếu đưa con về sau 17h chắc chắn sẽ bị tắc đường vì lúc đó phần lớn dân công sở sẽ hết giờ làm. Thay đổi giờ học mới sẽ gây khó khăn hơn cho gia đình tôi đón con buổi chiều”

Dù có đôi chút bất tiện so với thường ngày nhưng chị Hằng cho biết bản thân chị vẫn có thể sắp xếp thời gian đón con hàng ngày.
Học sinh tiểu học không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ việc đổi giờ học (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Cũng cùng chia sẻ những lo lắng về việc đón con buổi chiều, chị Lan (một phụ huynh có con học lớp 1 trường tiểu học Quang Trung) cho biết nếu như trước đây con chị chỉ học đến 16h chiều có thể tan học thì từ ngày 1/2, mỗi ngày con chị sẽ phải ở trường thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ tại trường. “Gia đình tôi buôn bán tự do nên có thể đón cháu từ sớm và cho cháu về nghỉ ngơi tại gia đình. Việc đón cháu muộn hơn 1 tiếng đồng hồ sẽ khiến thời gian nghỉ ngơi của cháu sẽ ít đi cùng với việc di chuyển về nhà sẽ khó khăn hơn do tắc đường”.

Trong khi đó, chị T.L hiện có con học lớp 1 tại trường tiểu học Thực nghiệm (Ba Đình, Hà Nội) lại tỏ ra khá ung dung vì giờ học mới cũng không có nhiều thay đổi so với giờ học trước đây của con nhà chị. “Theo giờ học mới thì bé nhà chị sẽ bắt đầu học muộn và nghỉ muộn hơn khoảng 15 phút thì cũng không có quá nhiều thay đổi với gia đình chị”.

Học sinh THPT lo lắng

Với giờ học mới, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội khi phải lùi giờ tan học đến tận 19h hàng ngày.

Một học sinh lớp 12 trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) lo lắng chia sẻ: “Sau 19h tối mới được về khiến chúng em cảm thấy rất bất tiện vì nhà ở xa, lại đi bằng xe đạp nên cũng nhiều nguy hiểm. Ngoài ra, sớm nhất cũng phải đến 20h30, chúng em mới ăn tối xong nên thời gian dành cho việc học lại không có nhiều. Đấy là chưa kể một số lịch học khác của em cũng sẽ bị đảo lộn rất nhiều”.

Trên cương vị là một phụ huynh, Chị L.A ( Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) cũng cho rằng giờ học đối với các học sinh THPT rất bất hợp lý. “Việc các con về muộn hơn thường ngày sẽ phải ăn cơm tối muộn hơn vì thế rất ảnh hưởng tới sức khoẻ của các cháu. Tôi thử hỏi nếu lùi lại thêm 2 tiếng đồng hồ để các cháu ngồi học mà bụng đói, học không hiệu quả thì có tác dụng gì?”. Chị L.A băn khoăn đặt câu hỏi.

Một giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam thì cho rằng giờ học của học sinh THPT kết thúc muộn không chỉ gây khó khăn cho các em học sinh, các bậc phụ huynh mà cũng làm khó cả người giáo viên. “Việc phải làm công việc chuyên môn đến tối muộn sẽ khiến cho việc chăm sóc cho gia đình của nhiều giáo viên sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài vai trò là một giáo viên, các cô giáo cũng là những người vợ, người mẹ trong gia đình”. Giáo viên này chia sẻ.

Đổi giờ học, học sinh THPT ở Hà Nội khá lo lắng vì nhiều xáo trộn (Ảnh: Phạm Thịnh) 

PGS.TS Văn Như Cương, hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh cũng nêu lên một bất cập khác cũng cần phải bàn tới. Trường THPT Lương Thế Vinh là trường phổ thông đa cấp học, với bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở.  Trước đây nhà trường vẫn duy trì dịch vụ xe đưa đón cho học sinh THCS và THPT vì cùng một giờ học. Nhưng giờ đây, khi khối THPT sẽ đi học vào lúc 7h còn khối THCS sẽ học vào lúc 8h sẽ khiến nhà trường khó khăn trong việc tổ chức dịch vụ đưa đón. Nếu ngừng dịch vụ này thì những bất tiện và khó khăn lại đổ lên đầu nhiều phụ huynh.

Không làm trái quy định

Chiều ngày 31/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo nhấn mạnh tới các đơn vị giáo dục là không được tự ý định ra các giờ học trái quy định của văn bản chỉ đạo điều chỉnh giờ làm việc và giờ học tập của thành phố và của ngành GD&ĐT.

Đối với những trường học 2 ca, giờ học buổi chiều với trường Mầm non, Tiểu học và THCS báo cáo với phòng GD&ĐT và UBND quận, huyện. với các trường THPT, TCCN, CĐ, TTGDTX, TTGDKTTH-HN báo cáo về Sở đồng thời căn cứ vào số tiết học của thời khóa biểu để định ra giờ học tiết 1 buổi chiều cho phù hợp đảm bảo khi tan học đúng giờ quy định của thành phố và Sở GD&ĐT.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn