Đổi địa điểm tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG vì dịch COVID-19

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 02/12/2020 21:15:55 +07:00

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 phải dời địa điểm thi đấu sang Bình Dương.

Tối 2/12, CLB Bình Dương thông báo đồng ý tổ chức 3 lượt đấu cuối cùng (lượt XII, XIII, XIV) của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 trên sân Gò Đậu. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đề nghị CLB Bình Dương thực hiện việc này.

Trong giai đoạn lượt về (từ lượt VIII đến lượt XIV), các đội bóng tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia thi đấu trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại TP.HCM, VFF muốn dời địa điểm thi đấu để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ cũng như cộng đồng.

Đổi địa điểm tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG vì dịch COVID-19 - 1

Hà Nội I Watabe (áo trắng) tranh tài cùng TP.HCM II trên sân Thống Nhất.

Tính đến lượt đấu thứ XI, TP.HCM I tạm thời dẫn dầu bảng xếp hạng với 31 điểm. Họ nhỉnh hơn đội nhì bảng là Hà Nội I Watabe 2 điểm. Cuộc đua vô địch gần như chỉ là cuộc tranh chấp giữa 2 đội bóng này khi đội xếp thứ 3 là Than Khoáng Sản Việt Nam có 22 điểm.

Chiều 2/12, ở trận đấu diễn ra lúc 16h, Thái Nguyên T&T chịu thất bại 0-2 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Trước đó, một ngày, 2 đội bóng dẫn đầu là TP.HCM I và Hà Nội I Watabe đều giành trọn 3 điểm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn